Sáng 28/11, Diễn đàn toàn thế giới lần thứ ba những người từng tốt nghiệp đạihọc ở Liên Xô cũ và Nga (INKORVUZ) đã khai mạc tại Mátxcơva.
Tới dự lễ khai mạc Diễn đàn có Phó Thủ tướng Nga Olga Golodets, Bộ trưởng Giáodục-Khoa học Dmitry Livanov, hiệu trưởng nhiều trường đại học và cao đẳng Ngacùng hơn 800 đại biểu từ 170 nước trên thế giới.
Đoàn Việt Nam do ông Trần Đình Long, Phó Chủ tịch Diễn đàn INKORVUZ, Chủ tịchHiệp hội những sinh viên Việt Nam tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô cũ vàNga (VINAKORVUZ), Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga,dẫn đầu.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Livanov tuyên bố tại 170 nước trên thếgiới có hơn một triệu người từng tốt nghiệp đại học ở Liên Xô cũ và Nga. Họ làmviệc hiệu quả và rất nhiều người đảm đương các cương vị nhà nước cao cấp. Tại750 trường đại học và cao đẳng Nga hiện có gần 250.000 sinh viên nước ngoàithuộc 150 nước đang theo học, trong đó có hơn 40.000 người được nhận học bổngcủa Nga.
Bộ trưởng Livanov cho biết Diễn đàn đề ra mục đích tăng cường và mở rộng quan hệcủa Liên bang Nga với những nước có sinh viên từng tốt nghiệp đại học ở Liên Xôcũ và Nga mà trong số họ, có nhiều nguyên thủ quốc gia, rất nhiều bộ trưởng vànhững nhà khoa học nổi tiếng.
Diễn đàn cũng nhằm nâng cao vị thế của Nga cũng như nền văn hóa Ngavà tiếng Nga ở nước ngoài, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thànhcông chính sách kinh tế đối ngoại và chính trị đối ngoại của Liên bang Nga.
Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Trần Đình Long cho biết tại diễn đàn lần này, đoànViệt Nam sẽ nêu những đề nghị cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và tiếp xúcgiữa những người từng tốt nghiệp đại học ở Liên Xô cũ và Nga trên thế giới vàtrong từng khu vực. Cụ thể, đoàn Việt Nam đề nghị thành lập Diễn đàn những ngườitừng tốt nghiệp đại học ở Liên Xô cũ và Nga khu vực Đông Nam Á đồng thời thườngxuyên tổ chức Diễn đàn cấp khu vực như từng tiến hành tại Nepal, Việt Nam vàTrung Quốc.
Ông Trần Đình Long cho biết thêm Diễn đàn lần thứ ba ở Mátxcơva sẽ thông quaquyết định thành lập trụ sở của Diễn đàn tại Trường đại học hữu nghị giữa cácdân tộc (RUDN) nhằm góp phần tăng cường hơn nữa tiếp xúc và quan hệ hợp tác giữanhững người từng tốt nghiệp đại học ở Liên Xô cũ và Nga.
Trong 3 ngày hoạt động (28-30/11), diễn đàn sẽ có các phiên họp toàn thể vàphiên họp nhóm theo những đề tài chủ yếu gồm tiếng Nga, phổ biến văn hóa Nga,hợp tác kinh doanh, quan hệ-tiếp xúc giữa những người từng tốt nghiệp đại học ởLiên Xô cũ và Nga...
Diễn đàn lần thứ nhất đã được tiến hành năm 2003 với sự tham gia của gần 500 đạibiểu và diễn đàn lần thứ hai tổ chức năm 2007, quy tụ khoảng 700 đại biểu củahơn 110 nước./.
(TTXVN)