Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM

Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần này có một số điều chỉnh quan trọng nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn.
Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 1Đại diện Bộ Xây dựng trao Quyết định phê quyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho Đại diện trường. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Ngày 31/7, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt ngày 3/7, trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch năm 2014.

Theo quy hoạch, diện tích toàn Khu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là 643,7ha bao gồm các khu: Trung tâm Điều hành, Trung tâm Dịch vụ Công cộng, các trường đại học thành viên, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Thể dục Thể thao, Ký túc xá Sinh viên, Nhà Công vụ, Công viên Khoa học.

Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần này có một số điều chỉnh quan trọng như: bổ sung khu tái định cư 10,03ha trên địa bàn phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức để tổ chức tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu quy hoạch Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tăng chỉ tiêu diện tích sàn trên sinh viên theo quy hoạch năm 2014 từ 15-18 m2 sàn/sinh viên lên thành 20 m2 sàn/sinh viên; cập nhật hạ tầng kỹ thuật một số tuyến đường, công trình trong khu đô thị...

[Phát triển các Đại học Quốc gia hội nhập ngang tầm quốc tế]

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: Thực tế hiện nay các dự án khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chưa hoàn thành do vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đòi hỏi phải điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Từ nhu cầu này, năm 2019, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện Đồ án Quy hoạch Phân khu Xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của đơn vị, phù hợp với quy hoạch đô thị của hai địa bàn giáp ranh là thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) và thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bố trí tái định cư để Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sớm có quỹ đất thực hiện các dự án; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý triển khai đầu tư xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất thuộc Khu đô thị nói chung và công tác giải ngân vốn đầu tư phát triển của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Bên cạnh đó, việc nâng cao các chỉ tiêu diện tích sàn/sinh viên và điều chỉnh các hệ số trong quy hoạch tạo cơ sở, điều kiện để Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đầu tư xây dựng các dự án, công trình theo chuẩn mới, quy mô mới.

Cuối năm 2023, đầu năm 2024, một số công trình mới sẽ được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng như hợp phần xây dựng 2 khối nhà để thành lập Trường Đại học Sức khỏe; xây dựng sân vận động khu liên hợp thể thao, cải tạo sửa chữa một số công trình đã xuống cấp...

Với những công trình mới này, đến năm 2025, hình ảnh khu đô thị Đại học Quốc gia sẽ được rõ nét hơn.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết công tác quy hoạch xây dựng làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai ngay sau khi thành lập và được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu giảng dạy, đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn.

Đến nay, các quy hoạch được điều chỉnh qua 5 lần, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lần này, khu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã được điều chỉnh quy hoạch xây dựng phân khu để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục