Đoàn công tác Chính phủ động viên lực lượng tuyến đầu tại Bình Dương

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn động viên người dân cố gắng chung tay cùng thành phố Dĩ An vượt qua khó khăn hiện nay, bảo vệ "vùng xanh" an toàn, không để lây lan dịch bệnh.
Đoàn công tác Chính phủ động viên lực lượng tuyến đầu tại Bình Dương ảnh 1Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cùng đoàn lãnh đạo Chính phủ và tỉnh Bình Dương đi thăm "vùng xanh" tại thành phố Dĩ An. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Sáng 27/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, cùng đoàn công tác của Chính phủ và Bí thư Tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, đã đến thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sỹ và cán bộ, chiến sỹ tại khu cách ly điều trị tập trung F0, người dân trong khu vực "vùng xanh" và một số doanh nghiệp "3 tại chỗ" ở thành phố Dĩ An.

Tại Ký túc xá khu A, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Tiểu học Đông Hòa trên địa bàn thành phố Dĩ An, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng y bác sỹ, công an, dân quân tham gia công tác phục vụ và chăm sóc bệnh nhân; động viên, cổ vũ tinh thần các F0, F1 yên tâm cách ly điều trị để mau chóng khỏe mạnh về với gia đình.

Đoàn cũng kiểm tra công tác phân phối nhu yếu phẩm cho người dân "vùng xanh" tại Chung cư Bcons Suối Tiên và tổ dân cư số 3, thuộc khu phố Tân Lập.

[Dịch COVID-19: Bình Dương cần tăng cường các trạm y tế lưu động]

Báo cáo với đoàn công tác, ông Bùi Thanh Nhân, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Dĩ An, cho biết trên tinh thần không để người dân nào thiếu ăn, thành phố tập trung lực lượng bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhân dân trên địa bàn 4 phường đang thực hiện “khóa chặt, đông cứng;” bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm, đi chợ giúp... nên người dân an tâm ở nhà.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã động viên người dân cố gắng chung tay cùng thành phố Dĩ An vượt qua khó khăn hiện nay, cố gắng bảo vệ "vùng xanh" an toàn, không để người lạ đi vào gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đoàn đã đến thăm, động viên Ban lãnh đạo Công ty Yazaki EDS Việt Nam cùng hơn 800 công nhân đang thực hiện tốt "3 tại chỗ;" lắng nghe những ý kiến từ công ty như tạo điều kiện hỗ trợ tiêm vaccine cho công nhân, hỗ trợ địa điểm làm chỗ nghỉ ngơi cho công nhân để mở rộng sản xuất.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đề nghị lãnh đạo thành phố Dĩ An nhanh chóng sắp xếp, tạo điều kiện để công ty yên tâm mở rộng sản xuất; thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ phân bổ thêm vaccine cho Bình Dương để nhanh chóng tiêm cho người dân và công nhân tại các doanh nghiệp "3 tại chỗ."

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố Dĩ An thí điểm việc lấy mẫu xét nghiệm người dân có kết quả âm tính thì tổ chức tiêm luôn vaccine, không để người dân phải nhiều lần đi lại, gây mất thời gian, cũng như gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Công tác xét nghiệm và tiêm vaccine cần làm tới đâu chắc tới đó, không dàn trải lực lượng. Thành phố cũng cần chuẩn bị phương án điều trị F0 tại nhà, đặc biệt là các ca F0 trẻ tuổi; phát huy vai trò của các trạm y tế lưu động để thực hiện có hiệu quả công tác điều trị F0./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục