Cho dù tỷ lệ thất nghiệp cao của Mỹ đã lên tới mức cứ 10 lao động thì cómột người thất nghiệp, song những người tiêu dùng nước này vẫn đổ xô đến các cửahàng hoặc lướt web để mua sắm, qua đó thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng - chiếm tới2/3 hoạt động kinh tế của Mỹ.
Trong một dấu hiệu tiếp theo của xu hướng này, Bộ Thương mại Mỹ đã nângmức tăng doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 10/2010 thêm 0,5 điểm phầntrăm lên 1,7%.
Trước mức tăng mạnh của doanh số bán lẻ trong hai tháng qua, nhà phân tíchDavid Resler của Nomura cho rằng chi tiêu tiêu dùng và tổng sản phẩm quốc nội(GDP) của Mỹ có thể tăng tương ứng 3% và 3,3% trong quý IV/2010.
Theo số liệu thống kê, GDP của Mỹ đã tăng 2,5% trong quý III/2010, sau khitình trạng suy thoái kinh tế của Mỹ chính thức kết thúc vào tháng 6/2009.
Số liệu về hoạt động bán lẻ trên được công bố khi các nhà hoạch định chínhsách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tranh luận về tiến trình thực hiện chínhsách tiền tệ và những nỗ lực kích thích tăng trưởng của nước này để giảm tỷ lệthất nghiệp.
Dự kiến, Ủy ban Thị trường Mở của FED sẽ giữ nguyên mức lãi suất thấp kỷlục gần 0% (đã áp dụng trong hai năm qua) để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinhtế./.