Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh

Ngày 15/5, tại Khu Di tích lịch sử Kim Đồng, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức míttinh kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh ảnh 1Khánh thành công trình Vườn cây thanh niên. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Ngày 15/5, tại Khu Di tích lịch sử Kim Đồng (xóm Nà Nạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức míttinh kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Với bề dày 77 năm xây dựng và trưởng thành, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng hoạt động.

Từ 5 đội viên đầu tiên, đến nay Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã có hơn 12 triệu đội viên trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Cùng với đó, chất lượng các hoạt động, các phong trào Đội được nâng lên. Nhiều phong trào đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử nhưng vẫn nguyên vẹn giá trị giáo dục, giá trị thực tiễn, tạo sự lan tỏa lớn trong xã hội như phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy,” “Kế hoạch nhỏ” (12/1958), “Nghìn việc tốt” (24/3/1963)…

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương đã tặng 500 khăn quàng đỏ, quà của Thủ tướng Chính phủ cho các em thiếu nhi tỉnh Cao Bằng; tặng 60 suất học bổng, 80 suất quà cho thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng; tặng 50 suất quà cho 50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho thân nhân 5 đội viên đầu tiên của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; trao tặng và khánh thành 5 sân chơi và 2 bể bơi cho thiếu nhi tỉnh Cao Bằng…

Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Cao Bằng.

Tỉnh đoàn Cao Bằng đã khánh thành giai đoạn 2 Khu Di tích lịch sử Kim Đồng.

Khu Di tích lịch sử Kim Đồng có ý nghĩa quan trọng, là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu nhi cả nước.

Quá trình tôn tạo, mở rộng Khu di tích được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 khánh thành năm 2013, đã thực hiện các hạng mục như làm mới tượng đài Kim Đồng, tu tạo mộ Kim Đồng, mộ bà Lân Thị Hò, mẹ Kim Đồng, kè sân, vườn, hàng rào quanh mộ…

Giai đoạn 2 triển khai các hạng mục bức tranh gốm phía sau Tượng đài Kim Đồng, Nhà tưởng niệm Kim Đồng, sân lễ hội, nhà Ban quản lý, tranh gốm khu Pò Đoi, Thoong Mạ, nơi thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh...

Bên cạnh đó, tỉnh đoàn Cao Bằng đã tổ chức ra mắt và tặng quà Đội hình Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường; trồng 200 cây mơ, 200 cây mận xung quanh Khu Di tích lịch sử Kim Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục