Động đất 5,7 độ Richter gần cơ sở hạt nhân Bushehr của Iran

Một trận động đất cường độ 5,7 độ Richter đã xảy ra gần cơ sở hạt nhân Bushehr của Iran làm 7 người thiệt mạng và 30 người bị thương

Hãng tin IRNA của Iran cho biết một trận động đất cường độ 5,7 độ Richter đã xảy ra gần cơ sở hạt nhân Bushehr của nước này làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 45 người bị thương.

Trận động đất xảy ra vào lúc 17 giờ 21 phút địa phương (13 giờ 51 phút GMT). Nhiều tòa nhà trong khu vực bị hư hại.

Tâm chấn của trận động đất ở gần Borazjan, cách cơ sở hạt nhân Bushehr do Nga xây dựng cho Iran khoảng 60km.

Đã có một số lo ngại về khả năng rò rỉ chất phóng xạ từ cơ sở hạt nhân này ra vùng Vịnh. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về thiệt hại đối với nhà máy điện hạt nhân này

Các nhà khoa học cho biết Iran nằm trên một số đứt gãy địa tầng nên xảy ra nhiều vụ động đất. Trận động đất khủng khiếp năm 2003 ở thành phố Bam miền Nam nước này đã làm 26.000 người thiệt mạng và phá hủy toàn bộ khu thành cổ bằng đất tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.