Động đất 6,1 độ ở miền Đông Indonesia, không có cảnh báo sóng thần

Trận động đất xảy ra lúc 4h25 sáng theo giờ địa phương, với tâm chấn nằm ở độ sâu 131km, cách quận Maluku Barat Daya 86km về phía Đông Bắc.
Động đất 6,1 độ ở miền Đông Indonesia, không có cảnh báo sóng thần ảnh 1Nhà cửa bị phá hủy sau một trận động đất tại Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/2, một trận động đất có độ lớn 6,1 đã xảy ra ở tỉnh Maluku, miền Đông Indonesia.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết trận động đất xảy ra lúc 4h25 sáng theo giờ địa phương, với tâm chấn nằm ở độ sâu 131km, cách quận Maluku Barat Daya 86km về phía Đông Bắc.

Cơ quan này không đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất trên.

Các quan chức cấp cao của Cơ quan Quản lý và giảm nhẹ thiên tai ở Đảo Tanimbar và Maluku Barat Daya - hai khu vực bị ảnh hưởng nhất - cho biết người dân trong vùng không cảm nhận được rung lắc, cũng như không có thiệt hại hay thương vong được ghi nhận.

Với vị trí nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chất dày đặc, Indonesia thường hứng chịu các trận động đất và núi lửa phun trào.

Năm 2004, trận động đất có độ lớn 9,1 xảy ra năm 2004 ngoài khơi đảo Sumatra, kéo theo sóng thần đã khiến 220.000 người thiệt mạng.

Năm 2018, một trận động đất khác làm rung chuyển đảo Lombok cùng các đợt dư chấn kéo dài sau đó nhiều tuần đã khiến hơn 550 người thiệt mạng.

Cùng năm, một trận động đất có độ lớn 7,5 kèm theo sóng thần ở Palu cũng khiến hơn 4.300 người thiệt mạng hoặc mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.