Động đất 6,8 độ Richter ở quần đảo Wallis và Futuna

Một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Wallis và Futuna ở phía Nam Thái Bình Dương vào sáng sớm ngày 30/6.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Wallis và Futuna ở phía Nam Thái Bình Dương vào sáng sớm 30/6 sau khi diễn ra hàng loạt trận động đất mạnh khác ngoài khơi quần đảo Tonga.

Trận động đất này xảy ra vào khoảng 4 giờ 15 phút theo giờ Việt Nam ngày 30/6 tại khu vực trung tâm Mata-Utu, cách quần đảo Wallis và Futuna 205km về phía Nam-Đông Nam.

Trận động đất xảy ra chưa đầy hai giờ sau khi một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra ở ngoài khơi quần đảo Tonga, cách thị trấn Hihifo 197km về phía Tây Bắc.

Theo USGS, tâm chấn trận động đất nằm sâu 10km, ban đầu được xác định ở 14,9 độ vĩ Nam và 175,4 độ kinh Tây. Ba tiếng trước đó, một trận động đất khác với cường độ 5,6 độ Richter cũng xảy ra cách đó vài km về phía Tây.

Khu vực nói trên nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra hoạt động địa chất do sự va chạm giữa các mảng lục địa.

Trong một diễn biến khác, tối 29/6, núi lửa Sinabung thuộc quận Karo, phía Bắc Sumatra của Indonesia, đã phun cột khói bụi cao khoảng 4.000 m khiến toàn bộ khu vực bao quanh bị nhấn chìm trong bầu không khí tro bụi đen đặc.

Đây là một trong hơn 120 ngọn núi lửa đang hoạt động tại Indonesia.

Ngọn núi này bắt đầu hoạt động trở lại từ tháng 9/2013 sau 400 năm ngủ yên.

Theo thống kê, đợt phun trào nham thạch kéo dài từ tháng 9/2013 đến 2/2014 đã khiến 15 người thiệt mạng và khoảng 30.000 người phải sơ tán.

Bộ Giao thông Indonesia đã phát cảnh báo đối với những chuyến bay gần khu vực núi lửa hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục