Động đất độ lớn 5,7 ngoài khơi làm rung chuyển miền Trung Italy

Trận động đất xảy ra ngoài khơi ở độ sâu 8km vào khoảng hơn 7h sáng theo giờ giờ địa phương (13h theo giờ Việt Nam) và thủ đô Rome cũng cảm nhận rung chấn.
Động đất độ lớn 5,7 ngoài khơi làm rung chuyển miền Trung Italy ảnh 1Vị trí xảy ra trận động đất tại Italy. (Nguồn: USGS)

Viện Địa vật lý và núi lửa học quốc gia Italy cho biết một trận động đất độ lớn 5,7 xảy ra ngoài khơi bờ biển Adriatic của Italy ngày 9/11, làm rung chuyển vùng Marche miền Trung nước này, khiến nhiều người dân hoảng sợ đổ ra các đường phố.

Theo thông báo, trận động đất xảy ra ngoài khơi ở độ sâu 8km vào khoảng hơn 7h sáng theo giờ giờ địa phương (13h theo giờ Việt Nam) và thủ đô Rome cũng cảm nhận rung chấn, sau đó vài phút xảy ra một rung chấn khác độ lớn 4 tại cùng khu vực.

Văn phòng của Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết Thủ tướng đang "liên lạc liên tục" với cơ quan bảo vệ công dân và người đứng đầu vùng Marche.

[Động đất mạnh làm rung chuyển Nepal, 6 người thiệt mạng]

Cơ quan phòng cháy chữa cháy cho biết "chưa nhận được yêu cầu cứu hộ cũng như báo cáo nào về thiệt hại."

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Marche cho biết các trường học trong tỉnh đã đóng cửa và các chuyến tàu đã bị hủy.

Năm 2016, một trận động đất lớn rung chuyển các khu vực trải dài qua các vùng Marche, Umbria và Lazio, khiến 297 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục