Động đất mạnh ở Indonesia, không gây nguy cơ xuất hiện sóng thần

Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa chất của Indonesia cho biết động đất xảy ra vào 11h26 với tâm chấn ở độ sâu 26km dưới đáy biển.
Động đất mạnh ở Indonesia, không gây nguy cơ xuất hiện sóng thần ảnh 1Nhiều ngôi nhà bị sập trong trận động đất ở Karangasem, trên đảo Bali, Indonesia, ngày 16/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/12, một trận động đất có độ lớn 5,6 đã xảy ra tại tỉnh Maluku của Indonesia.

Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa chất của nước này cho biết động đất xảy ra vào 11h26 với tâm chấn ở độ sâu 26km dưới đáy biển.

Theo cơ quan trên, cơn địa chấn không gây nguy cơ xuất hiện sóng thần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục