Động thái của Vương quốc Anh đối với các ngân hàng của Nga

Quan chức Anh cho biết việc "đóng băng toàn bộ tài sản" đối với các ngân hàng Nga sẽ có hiệu lực "trong vài ngày tới" nhằm siết chặt kinh tế Nga do hành động gia tăng căng thẳng với Ukraine.
Động thái của Vương quốc Anh đối với các ngân hàng của Nga ảnh 1Ngày 28/2, Ngân hàng Trung ương Nga đã thông báo nâng lãi suất chủ chốt từ mức 9,5% lên 20% - biện pháp khẩn cấp trong bối cảnh các điều kiện bên ngoài đối với nền kinh tế Nga "thay đổi mạnh." (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vương quốc Anh ngày 28/2 cho biết nước này sẽ áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, tuyên bố sẽ "đóng băng toàn bộ tài sản" đối với tất cả các ngân hàng Nga.

Phát biểu trước Quốc hội, Ngoại trưởng Liz Truss cho biết việc đóng băng sẽ có hiệu lực "trong vài ngày tới" như một phần của một luật mới nhằm siết chặt kinh tế Nga do hành động làm gia tăng căng thẳng với Ukraine.

Việc đóng băng tài sản các ngân hàng Nga sẽ ngăn cản Điện Kremlin huy động vốn ở Anh và khiến hơn 3 triệu doanh nghiệp không thể tiếp cận thị trường vốn nước này.

Ngoại trưởng Truss nói "Ngay sau khi luật này có hiệu lực, chúng tôi sẽ áp dụng cho Sberbank, ngân hàng lớn nhất của Nga. Những "gã khổng lồ" toàn cầu như Gazprom cũng sẽ không thể phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ở London.”

Bà Truss cho biết Anh muốn "một tình huống mà Nga không thể tiếp cận vốn của mình, thương mại không thể hoạt động suôn sẻ, tàu không thể cập cảng và máy bay không thể hạ cánh." Bà Truss cũng cam kết sẽ cấm "thiết bị công nghệ cao cấp như thiết bị điện tử vi mô, và thiết bị hàng hải và định vị."

[Các ngân hàng Nga gặp khó khăn sau khi căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng]

Trong khi đó, Bộ Tài chính Anh cũng tuyên bố đóng băng tài sản đối với ngân hàng phát triển do nhà nước sở hữu VEB và hai ngân hàng thương mại Otkritie và Sovcombank của Nga.

Cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông vận tải Anh Grant Shapps đã yêu cầu tất cả các cảng biển của Anh cấm các tàu Nga cập cảng.

Viết trên twitter, Bộ trưởng Shapps cho biết lệnh cấm được áp dụng đối với "bất kỳ con tàu nào được tin rằng thuộc sở hữu, hoặc được kiểm soát hoặc điều hành bởi bất kỳ người nào có liên hệ với Nga” hoặc các tàu nằm trong danh sách trừng phạt "treo cờ Nga hoặc đăng ký tại Nga."

Cuối tuần trước, Anh đã cùng với Mỹ và các đồng minh phương Tây ngăn chặn khả năng Ngân hàng trung ương Nga sử dụng dự trữ để hỗ trợ đồng ruble đang giảm mạnh.

Nước này cũng loại một số ngân hàng của Nga chọn khỏi hệ thống chuyển tiền quốc tế SWIFT, mà theo bà Truss chỉ là bước đầu tiên trong "lệnh cấm toàn bộ" các ngân hàng Nga khỏi hệ thống này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục