Dự án sân bay Long Thành: Giao đất tái định cư cho 24 hộ đầu tiên

Đây là những hộ dân đầu tiên trong tổng số hơn 4.300 hộ thuộc diện giải tỏa trắng phục vụ xây dựng Dự án sân bay Long Thành và phải bố trí tái định cư trong vùng dự án.
Dự án sân bay Long Thành: Giao đất tái định cư cho 24 hộ đầu tiên ảnh 1Trao quyết định bàn giao đất tái định cư sân bay Long Thành cho các hộ dân. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngày 21/5, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ bàn giao đất tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn cho 24 hộ có đất bị thu hồi phục vụ Dự án sân bay Long Thành.

Đây là những hộ đầu tiên trong hơn 4.300 hộ thuộc diện giải tỏa trắng và phải bố trí tái định cư trong vùng dự án.

Chính quyền địa phương đã trao quyết định bàn giao đất cùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 9 hộ do đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Các hộ còn lại được trao quyết định bàn giao đất, khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, huyện Long Thành sẽ được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngành chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, tới đây sẽ tiếp tục trao quyết định bàn giao đất cho hàng trăm hộ.

Tại buổi lễ, chính quyền huyện Long Thành mong muốn các gia đình sớm xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống. Cơ quan chức năng đã thành lập Tổ Quản lý trật tự xây dựng và xây dựng quy chế phối hợp để bố trí lực lượng hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng quy định và quy hoạch.

Ông Lê Văn Tiếp, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cho biết, sân bay Long Thành rộng 5.000ha, là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia.

[Dự án sân bay Long Thành: Thêm 137 hộ bốc thăm vị trí đất tái định cư]

Để xây dựng sân bay, Nhà nước phải thu hồi đất của hơn 5.500 gia đình, trong đó có 4.300 hộ thuộc diện giải tỏa trắng và phải bố trí tái định cư vào Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn với diện tích hơn 280ha.

Chính quyền huyện Long Thành xác định, việc bố trí tái định cư cho người dân vùng dự án là nhiệm vụ cấp thiết. Đến nay, địa phương đã xét duyệt tái định cư cho hơn 1.000 gia đình. Thời gian tới, ngành chức năng sẽ đẩy nhanh tiến độ xét tái định cư và tổ chức bốc thăm vị trí đất cho các gia đình còn lại.

Tại buổi lễ, ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư-xây dựng Đồng Nai (chủ đầu tư Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn) và các nhà thầu khẩn trương hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn.

Huyện Long Thành cần hỗ trợ người dân trong quá trình cấp phép xây dựng, đảm bảo cung cấp điện, nước đầy đủ khi các hộ xây nhà, công khai nghĩa vụ tài chính để nhân dân biết. Địa phương nhanh chóng triển khai đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm để đảm bảo sinh kế bền vững cho các hộ khi chuyển đến nơi ở mới.

Sân bay Long Thành được khởi công vào tháng 1/2021, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Các đơn vị liên quan đang triển khai xây dựng tường rào ranh giới và rà phá bom mìn hiện trường.

Dự kiến, quý 1/2022, ACV khởi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành, đến cuối năm 2025, giai đoạn 1 sân bay Long Thành sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục