Đây là tuần thứ 2 liên tiếp, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất giảm. Mức giảm dư nợcho vay hỗ trợ lãi suất của tuần thứ nhất (thời điểm 26/11 so với thời điểm19/11) là 849,74 tỷ đồng, tương đương giảm 0,20%.
Tuy nhiên, cũng theo Ngân hàng Nhà nước, tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằngđồng Việt Nam đến ngày 3/12 đang là 414.077,97 tỷ đồng; trong đó doanh nghiệpnhà nước chiếm trên 15% (62.547,44 tỷ đồng); doanh nghiệp ngoài nhà nước (côngty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài …) chiếm 68,8% (285.027,05 tỷ đồng) và hộ sản xuất chiếmtrên 16% (66.503,61 tỷ đồng).
Theo một số chuyên gia, động thái này không có gì đáng ngạc nhiên, thể hiện sựthận trọng của các doanh nghiệp, nhà sản xuất. Bởi mới đây, Ngân hàng Nhà nướcđã điều chỉnh lãi suất cơ bản tăng từ 7%/năm lên 8%/năm và áp dụng từ ngày1/12/2009. Do vậy, lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng thương mại lậptức được đẩy lên sát trần cho phép.
Hiện, lãi suất huy động các kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của hầu hết các ngân hàngđã lên sát mức 10,5%/năm và lãi suất cho vay đã chạm ngưỡng 12%/năm.
Bên cạnh đó, nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 vừa được ban hànhcũng đã khẳng định thực hiện đúng thời hạn việc hỗ trợ lãi suất cho vay vốn lưuđộng.
Như vậy việc hỗ trợ lãi suất cho vay này sẽ chấm dứt vào ngày cuối cùng củatháng 12 này.
Trong khi đó, phương thức hỗ trợ lãi suất năm 2010 đối với các khoản vay trungvà dài hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam và các khoản vay mua máy móc thiết bị,vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thônđang còn chờ Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan chứcnăng liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, sớm nhất để cóthể thực hiện là ngày 1/1/2010./.