Đưa hai ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa về đất liền

Binh đoàn 18 cử trực thăng EC225 đón tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 bay ra huyện đảo Trường Sa để đưa 2 ngư dân về đất liền.
Đưa hai ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa về đất liền ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 6/3, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), đơn vị đã phối hợp với Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) đưa hai bệnh nhân nặng từ đảo Song Tử Tây và đảo An Bang (thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền tiếp tục điều trị.

Lúc 19 giờ 43 phút ngày 5/3, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 cử trực thăng EC225 do Thiếu tá Đinh Hoàng Long, Đại úy Nguyễn Trung Kiên cùng tổ bay cất cánh về sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, đón tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 gồm Thượng úy Lê Văn Hải, Trung úy Tạ Văn Bạch bay ra huyện đảo Trường Sa để đưa 2 ngư dân về đất liền.

Bệnh nhân thứ nhất là N.T (sinh năm 1967), được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây ngày 4/3 do bị hội chứng giảm áp trong quá trình lặn biển.

[Ứng cứu khẩn cấp ngư dân bị đứt rời cánh tay, mất nhiều máu]

Bệnh nhân trong tình trạng bại yếu hai chân, nguy cơ tắc mạch, hoại tử ruột, suy thận tiến triển. Trước đó, bệnh nhân lặn biển ở độ sâu 30m trong gần một giờ đồng hồ, sau khi lên mặt nước thì đau nhức, bất lực vận động chân, đau ngực và khó thở.

Bệnh nhân thứ hai là H.T.V (sinh năm 1984) vào Bệnh xá đảo An Bang ngày 5/3 do bị ngã đập bụng vào nền tàu từ độ cao 2m. Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị dập thận phải độ 3, dập gan độ 2.

Sáng 6/3, hai bệnh nhân được đưa về đất liền và chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.

Cả hai đang được các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 kiểm tra, hội chẩn và lên phương án điều trị thích hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục