Đức: CDU vẫn dẫn đầu tại bang Saxony-Anhalt

Theo thăm dò dư luận, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn là đảng mạnh nhất ở bang Saxony-Anhalt.
Kết quả thăm dò dư luận của Đài truyền hình trung ương ARD tối 20/3 về cuộc bầucử Nghị viện bang Saxony-Anhalt cho thấy mặc dù bị giảm hơn 3% so với cuộc bầucử trước, song Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkelvẫn là đảng mạnh nhất ở bang này với 33,1% số phiếu ủng hộ.

Đảng Cánh tả (Die Linke) đứng thứ hai với 23,6% số phiếu, tiếp theo là đảng Dânchủ Xã hội (SPD) với 21,5% số phiếu.

Sau 13 năm vắng bóng tại Nghị viện bang, đảng Xanh đã trở lại với 6,4% số phiếu,tăng mạnh so với 3,6% trong cuộc bầu cử năm 2006. Trái lại, đảng Dân chủ Tự do(FDP) chỉ giành được 3,8% số phiếu, không vượt được ngưỡng 5% để có đại diệntrong Nghị viện bang, giảm mạnh so với 6,7% trong cuộc bầu cử cách đây 5 năm.Đảng Dân tộc Đức (NPD) cực hữu cũng chỉ giành được 4,8 % số phiếu, không đủ đểcó chân trong Nghị viện bang.

Như vậy, dự kiến trong 97 ghế của Nghị viên bang Saxony-Anhalt, đảng CDU sẽ có38 ghế, đảng Cánh tả có 27 ghế, SPD có 25 ghế và đảng Xanh có 7 ghế.

Sau khi kết quả thăm dò dư luận được công bố, đảng CDU với ứng cử viên hàng đầuReiner Haselloff, hiện là Bộ trưởng Kinh tế bang, bày tỏ nguyện vọng thành lậplại liên minh cầm quyền với SPD.

Tuy nhiên, ứng cử viên hàng đầu của đảng SPD, Phó Thủ hiến bang Jens Bullerjahn,chưa chính thức xác định tham gia liên minh cầm quyền với CDU.

Tuy nhiên, ông này khẳng định sẽ không tham gia liên minh với đảng Cánh tả trongtrường hợp phải bầu người của đảng Cánh tả làm Thủ hiến bang.

Trong khi đó, ứng cử viên hàng đầu của đảng Cánh tả Wulf Gallert cho biết sẽ cómột đa số cánh tả trong Nghị viện bang, song khẳng định sẽ không nhường chức Thủhiến bang cho SPD.

Theo kết quả bầu cử, có tới 52-53% số cử tri đi bỏ phiếu ngày 20/3, tăng mạnh sovới tỷ lệ 44,4% cách đây 5 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Nga không chấp nhận đình chiến tạm thời với Ukraine

Nga không chấp nhận giải pháp ngừng bắn tạm thời tại Ukraine, do lo ngại bị tập thể các nước phương Tây hoặc một số nước phương Tây lợi dụng để tăng cường tiềm lực quân sự cho chính quyền Ukraine.