Đức chuẩn bị mua thêm tiêm kích F-35 trong bối cảnh căng thẳng với Pháp

Đức dự kiến mua thêm 15 tiêm kích F-35, nâng tổng số tiêm kích loại này lên 50 chiếc, trong bối cảnh xuất hiện căng thẳng giữa Đức và Pháp liên quan Hệ thống máy bay chiến đấu tương lai.

(Tư liệu) Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II do Hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. (Ảnh: PAP/TTXVN)
(Tư liệu) Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II do Hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo Reuters, tờ Politico ngày 11/7 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Đức dự kiến mua thêm 15 tiêm kích F-35, nâng tổng số tiêm kích loại này trong kế hoạch của nước này lên 50 chiếc.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh xuất hiện căng thẳng giữa Đức và Pháp liên quan đến dự án chung mang tên Hệ thống máy bay chiến đấu tương lai (FCAS) của hai nước, sau khi có báo cáo trong tuần này cho rằng Pháp hiện muốn nắm 80% phần việc trong dự án.

Bộ Quốc phòng Đức hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Hôm 9/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết vẫn còn bất đồng về cấu hình dự án, vốn bị đình trệ do tranh cãi về phân chia khối lượng công việc và quyền sở hữu trí tuệ.

Một nguồn tin trong ngành cho biết: "Nếu Pháp kiên quyết giữ yêu cầu này, những khác biệt giữa các đối tác dự án có thể sẽ khiến FCAS khó có thể bước sang giai đoạn tiếp theo như dự kiến vào cuối năm nay”.

Trước đó, RIA Novosti đưa tin Tổng Thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 9/6 cho biết các quốc gia thành viên NATO dự kiến mua tổng cộng 700 máy bay tiêm kích F-35 từ Mỹ trong khuôn khổ kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự của liên minh.

Phát biểu tại một hội nghị ở London, ông Rutte nhấn mạnh: “Các đồng minh sẽ đầu tư thêm vào tàu chiến và máy bay. Chỉ riêng một ví dụ, các đồng minh của Mỹ sẽ mua ít nhất 700 tiêm kích F-35.”

Ông tiếp tục bày tỏ lo ngại rằng các nước NATO đang tụt hậu so với Nga và Trung Quốc về năng lực sản xuất quân sự, đồng thời xác nhận kế hoạch tăng chi tiêu cho quốc phòng.

Ông nói: “Chúng ta cũng cần hàng nghìn xe bọc thép và xe tăng, hàng triệu quả đạn pháo... Chúng ta sẽ đầu tư thêm vào thiết bị bay không người lái, hệ thống tên lửa tầm xa, cũng như không gian và năng lực mạng,” đồng thời kêu gọi NATO tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa thêm 400%.

Truyền thông trước đó đưa tin, ông Rutte đã đề xuất các đồng minh NATO nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP, và phân bổ thêm 1,5% GDP cho các nhu cầu quốc phòng bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về mục tiêu chi tiêu 5% GDP./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.