Đức kêu gọi Saudi Arabia và Iran giảm căng thẳng để chống IS

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi Saudi Arabia và Iran xoa dịu căng thẳng, cùng góp phần giải quyết các cuộc xung đột trong khu vực.
Đức kêu gọi Saudi Arabia và Iran giảm căng thẳng để chống IS ảnh 1Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: Telegraph)

Trả lời phỏng vấn báo Hình ảnh của Đức ngày 5/1, Ngoại trưởng nước này Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi Saudi Arabia và Iran xoa dịu căng thẳng, cùng góp phần giải quyết các cuộc xung đột trong khu vực.

Ngoại trưởng Steinmeier nói: "Toàn bộ khu vực Trung Đông, trong đó có Saudi Arabia và Iran, còn mắc nợ điều gì đó với chúng ta. Cộng đồng quốc tế từ nhiều năm nay đã nỗ lực mang lại hòa bình cho các cuộc xung chồng chéo lẫn nhau trong khu vực. Giờ đây, chúng ta cần các quốc gia có trách nhiệm trong khu vực tiến hành đàm phán một cách có trách nhiệm, dù là ở Riyadh hay Tehran."

Theo ông Steinmeier, cả Saudi Arabia và Iran giờ đây phải cân nhắc gạt bỏ mọi bất đồng, "hòa giải các cuộc xung đột quân sự, thúc đẩy các giải pháp chính trị ở Syria, Yemen... và qua đó loại bỏ lực lượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự (IS) tự xưng."

Theo nhà ngoại giao Đức, không có sự đồng thuận giữa hai nước, cuộc nội chiến ở Syria sẽ khó có thể chấm dứt được.

Mối quan hệ giữa Riyadh và Tehran đã trở nên rất xấu sau vụ Saudi Arabia hành quyết một giáo s​ỹ dòng Shi'ite. Hiện hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục