Tàu chở container bỏ neo tại cảng ở Hamburg, thành phố phía Bắc nước Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lòng tin kinh doanh ở Đức đã tăng trở lại trong tháng 4/2014 sau khi giảm hồi tháng trước.
Chỉ số lòng tin kinh doanh tăng đã gây bất ngờ đối với các nhà phân tích, những người dự đoán một kết quả ngược lại trong bối cảnh phương Tây đang thảo luận về những biện pháp trừng phạt Nga liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Số liệu của Viện nghiên cứu thị trường Ifo có trụ sở tại Munchen ngày 24/4, cho biết chỉ số lòng tin kinh doanh ở nước này đã tăng lên 111,2 điểm trong tháng 4/2014 từ mức 110,7 điểm của tháng trước đó.
Như vậy, sau một tháng giảm, lòng tin kinh doanh đã lấy lại đà tăng hàng tháng kể từ tháng 10/2013. Chỉ số triển vọng kinh doanh trong ngành sản xuất cũng đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2011.
Hồi tháng trước, việc Moskva sáp nhập Crimea đã gây quan ngại cho giới doanh nghiệp Đức bởi mối quan hệ thương mại chặt chẽ với Nga. Hiện cũng có những quan ngại về khả năng Mỹ và châu Âu siết chặt các lệnh trừng phạt, điều có thể gây ảnh hưởng tới xuất khẩu của Đức cũng như việc nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ từ Nga.
Tuy nhiên, việc chỉ số lòng tin kinh doanh tăng lên trong tháng này đã gây bất ngờ cho các nhà phân tích, những người dự đoán chỉ số sẽ tụt xuống còn 110,4 điểm do cuộc khủng hoảng Ukraine.
Chỉ số lòng tin kinh doanh, công bố hàng tháng, được đánh giá dựa trên nhận định của khoảng 7.000 tập đoàn và công ty ở Đức./.