Đức xem xét đánh thuế 10% với nền tảng trực tuyến Google, Facebook

Việc áp dụng mức thuế nhằm khắc phục tình trạng các “ông lớn” công nghệ kinh doanh hàng tỷ USD tại Đức với biên lợi nhuận rất cao, nhưng đóng thuế quá ít và đầu tư trở lại xã hội chưa tương xứng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Văn hóa Đức Wolfram Weimer cho biết nước này đang xem xét áp thuế 10% đối với các nền tảng trực tuyến lớn như Google (thuộc tập đoàn công nghệ Alphabet) và nền tảng Facebook (thuộc tập đoàn Meta Platforms).

Nếu được triển khai, bước đi này có thể làm phức tạp hơn nữa quan hệ thương mại giữa Đức và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Stern (Đức) xuất bản ngày 29/5, Bộ trưởng Wolfram Weimer cho biết đang soạn thảo dự thảo luật về việc áp dụng mức thuế 10% đối với doanh thu từ dịch vụ kỹ thuật số của các nền tảng nói trên.

Theo Bộ trưởng Weimer, liên minh cầm quyền của Đức đã nhất trí về vấn đề này từ đầu năm và việc áp dụng mức thuế nói trên nhằm khắc phục tình trạng các “ông lớn” công nghệ kinh doanh hàng tỷ USD tại Đức với biên lợi nhuận rất cao, nhưng đóng thuế quá ít và đầu tư trở lại xã hội chưa tương xứng.

Trước đó, các nước khác đã áp dụng thuế tương tự gồm có Anh, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Áo và Canada.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã tiến hành điều tra theo Mục 301 về các hành vi thương mại không công bằng của một số quốc gia, qua đó mở đường cho việc áp dụng các biện pháp thuế quan đối với một số mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ.

Đến tháng 2 vừa qua, Tổng thống Trump đã chỉ đạo tiếp tục khôi phục các cuộc điều tra, trong đó một trong những mục tiêu là áp thuế nhập khẩu đối với những quốc gia áp thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ của Mỹ.

Thông tin về đề xuất nói trên của Đức được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng nước này Friedrich Merz dự kiến sẽ sớm đến Mỹ để gặp Tổng thống Trump, mặc dù chuyến đi vẫn chưa được công bố chính thức.

Hiện cả hai tập đoàn Alphabet và Meta chưa đưa ra bình luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.