Đức yêu cầu Nga dùng ảnh hưởng ở Đông Ukraine để chấm dứt xung đột

Thủ tướng Đức đã yêu cầu Chính phủ Nga dùng ảnh hưởng đối với phe ly khai ở miền Đông Ukraine để thực thi kế hoạch ngừng bắn.
Đức yêu cầu Nga dùng ảnh hưởng ở Đông Ukraine để chấm dứt xung đột ảnh 1Các quân nhân Ukraine chờ đợi tiến trình trao đổi ở gần Donetsk, miền Đông Ukraine ngày 26/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, ngày 28/12, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã yêu cầu Chính phủ Nga dùng ảnh hưởng đối với phe ly khai ở miền Đông Ukraine để thực thi kế hoạch ngừng bắn từng đạt được tại thủ đô Minsk của Belarus hồi tháng Chín vừa qua nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại đây.

Trong một tuyên bố, nữ phát ngôn viên của Thủ tướng Đức nêu rõ: "Bà Merkel cho rằng tình hình chỉ có thể ổn định nếu các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn được thực thi. Bà yêu cầu Chính phủ Nga sử dụng ảnh hưởng ở các khu vực ly khai để chấm dứt xung đột."

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tối 27/12, nhà lãnh đạo Đức đã bày tỏ lấy làm tiếc cuộc đàm phán của Nhóm Tiếp xúc (với sự tham gia của các đại diện đến từ Nga, Ukraine, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) đã không thể diễn ra.

Tuần trước, ông Poroshenko đề xuất tiến hành cuộc đàm phán của Nhóm Tiếp xúc vào các ngày 24 và 26/12.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức cũng hoan nghênh một thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Chính phủ Ukraine và phe ly khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Từ trái sang) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP/TTXVN)

Đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine sắp diễn ra tại UAE

Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại UAE trong tuần này, tuy nhiên, không rõ định dạng đàm phán cũng như liệu giới chức Ukraine và Nga có đàm phán trực tiếp hay không.