Dừng mọi hoạt động xâm phạm Dinh thự cổ ở Bảo Lạc

UBND huyện Bảo Lạc, Cao Bằng, đã chỉ đạo tạm dừng thi công các công trình trụ sở tại Dinh thự cổ của dòng họ Nông ở huyện Bảo Lạc.

Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc, Cao Bằng, đã chỉ đạo tạm dừng thi công trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Bảo Lạc tại Dinh thự cổ của dòng họ Nông ở Bảo Lạc, đồng thời xin ý kiến của tỉnh để có hướng lập hồ sơ xếp hạng di tích, bảo tồn, phát huy giá trị của Dinh thự cổ này.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam, báo Điện tử Vietnam+ cùng một số tờ báo của Trung ương và địa phương cũng như dư luận nhân dân đã lên tiếng đề nghị cần có sự bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan cây xanh và kiến trúc Dinh thự cổ của dòng họ Nông ở Bảo Lạc.

Ngày 18/11/2013, Huyện ủy Bảo Lạc đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến một số Sở, ngành của tỉnh, nguyên cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ về việc giải phóng mặt bằng tháo dỡ trụ sở làm việc khối tổ chức đoàn thể huyện đang sử dụng trên công trình Dinh thự dòng họ Nông ở Bảo Lạc để xây dựng công trình trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Bảo Lạc.

Đa số ý kiến đại biểu tán thành giải phóng mặt bằng, tháo dỡ Dinh thự để xây dựng trụ sở thị trấn. Tuy nhiên, trước dư luận của báo chí và nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cũng như người dân, đến ngày 20/12, ông Trần Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng dẫn đầu Đoàn công tác về huyện Bảo Lạc để nghiên cứu thực địa và bàn hướng giải quyết vấn đề này.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, ông Trần Hùng, cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo huyện Bảo Lạc thực hiện một trong hai giải pháp: Làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch mở rộng công trình Trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Bảo Lạc để vừa đủ quỹ đất thi công hạng mục công trình, giữ nguyên công trình kiến trúc Dinh thự họ Nông để bảo tồn.

Hoặc nếu có thể, lập lại dự án quy hoạch thị trấn Bảo Lạc đưa công trình Trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Bảo Lạc sang địa điểm khác, để nguyên trạng toàn bộ khu đất có công trình Dinh thự dòng họ Nông ở Bảo Lạc.

Huyện Bảo Lạc phải chủ động chỉ đạo quản lý, bảo vệ công trình kiến trúc cổ Dinh thự họ Nông; bảo vệ, chăm sóc khôi phục hai cây dã hương cổ thụ hơn 100 tuổi trong khuôn viên dinh thự dòng họ Nông.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch kiểm kê di tích, đánh giá, xếp hạng di tích Dinh thự dòng họ Nông, Bảo Lạc; lập dự án bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử di tích này.

Việc làm này của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đang được các nhà nghiên cứu lịch sử cũng như dư luận nhân dân đánh giá rất cao. Đại đa số ý kiến đều cho rằng công trình nhà cổ Dinh thự dòng họ Nông có giá trị lịch sử liên quan đến công lao to lớn của dòng họ Nông ở Bảo Lạc trong bảo vệ miền biên viễn Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang…

Công trình gắn với lịch sử và có kiến trúc độc đáo, cảnh quan đẹp cần phải được xem xét, đánh giá để xếp hạng di tích xứng tầm với lịch sử, góp phần tích gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội huyện Bảo Lạc nói riêng và Cao Bằng nói chung./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục