EBRD cấp khoản tín dụng 200 triệu USD hỗ trợ Ai Cập ứng phó COVID-19

Trong khoản tín dụng nói trên, 100 triệu USD sẽ được sử dụng để giúp NBE cấp các khoản tín dụng ngắn hạn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tư nhân của Ai Cập gặp khó do dịch COVID-19.
EBRD cấp khoản tín dụng 200 triệu USD hỗ trợ Ai Cập ứng phó COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: CNBC.com)

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) vừa cho biết sẽ cấp khoản tín dụng giá trị lên tới 200 triệu USD cho Ngân hàng Quốc gia Ai Cập (NBE) để thúc đẩy hoạt động thương mại và hỗ trợ các doanh nghiệp của nước này bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Theo thông báo của EBRD, trong khoản tín dụng nói trên, 100 triệu USD sẽ được sử dụng để giúp NBE cấp các khoản tín dụng ngắn hạn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực tư nhân của Ai Cập đang gặp phải khó khăn về thanh khoản do dịch COVID-19.

[Ai Cập tiếp nhận khoản vay 2 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế]

Bên cạnh đó, EBRD cũng sẽ nâng mức trần tài chính thương mại cho NBE thêm 100 triệu USD lên 300 triệu USD, nhằm đáp ứng nhu cầu đối với các giao dịch nhập khẩu và xuất khẩu.

Theo Chủ tịch NBE Hisham Okasha, với vị thế là ngân hàng thương mại lớn nhất Ai Cập, NBE cam kết giảm thiểu các tác động kinh tế và tài chính của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Ai Cập.

EBRD đã đầu tư gần 7,3 tỷ USD vào 115 dự án ở Ai Cập kể từ năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục