Tổng thống Pháp Francois Hollande, tại Hội nghị thượng đỉnh mùa Thu EU diễn racuối tuần trước, tuyên bố có thể còn hơi sớm, song đã có một "bước ngoặt" mớisau khi EU đạt được thỏa thuận về việc thành lập liên minh ngân hàng, hay còngọi là Cơ chế giám sát chung (SSM) nhằm phối hợp với Cơ chế Bình ổn châu Âu(ESM) giúp các nước thành viên Eurozone thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.
Ông Hollande nhấn mạnh: "Chúng ta đang đi đúng quỹ đạo trong việc xử lý nhữngkhó khăn kéo dài quá lâu tại Eurozone", đồng thời khẳng định giai đoạn tồi tệnhất đã lùi lại phía sau.
Tuy nhiên, theo ông Hollande, từ nay đến cuối năm 2012, các nước thành viên EUcòn phải đạt được thỏa thuận về ngân sách chung trong vòng bảy năm tới, nhất trívề một liên minh tài chính chặt chẽ hơn với cơ chế giám sát nhiều hơn đối vớingân sách quốc gia và một ngân sách riêng rẽ cho Eurozone, cùng sự hỗ trợ nhiềuhơn cho các nước thành viên Eurozone bị tổn thương.
Các nhà phân tích thì cho rằng EU cần thúc đẩy các cuộc thương lượng nhằm sớmđưa ra giải pháp giữ Hy Lạp trong Eurozone, vì theo dự đoán, nếu không chấp nhậncác điều kiện của nhóm "bộ ba" chủ nợ là cắt giảm chi tiêu và cải cách cơ cấu đểnhận được khoản giải ngân tiếp theo trong gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷeuro, Athens có thể rơi vào tình trạng phá sản trong tháng tới.
Không những thế, EU có thể phải đối mặt với nhiều tháng bất ổn phía trước nữa vìhiện chưa rõ liệu Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ tư trong Eurozone vừa nhậnđược gói cứu trợ ngân hàng trị giá 100 tỷ euro từ các đối tác trong khu vực, cótránh được khả năng phải kêu gọi gói cứu trợ tổng thể hay không.
Một trong những mối lo ngại nhất lúc này là Eurozone sẽ phải mất một thời giandài nữa mới có thể lấy lại tốc độ tăng trưởng cần thiết để có thể kiểm soát đượcnợ công và đưa hàng triệu người thoát khỏi tình trạng thất nghiệp đang ở mức caonhất hiện nay./.