EURO 2024: Berlin náo nhiệt mừng chiến thắng của đội chủ nhà

Tiếng còi xe vốn là điều hiếm gặp ở nước Đức, nhưng trên đường phố Berlin, tất cả các xe đều bấm còi mừng chiến thắng của đội nhà.

Cổ động viên đội tuyển Đức vui mừng trước chiến thắng của đội nhà. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Cổ động viên đội tuyển Đức vui mừng trước chiến thắng của đội nhà. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Berlin, rạng sáng 30/6 theo giờ Việt Nam, chủ nhà Đức đã đánh bại đội tuyển Đan Mạch 2-0, giành tấm vé vào vòng tứ kết EURO 2024.

Cả thủ đô Berlin như vỡ òa trong niềm vui của người hâm mộ.

Khu vực cổ động viên Fan Zone Berlin đã phải đóng cửa từ trước khi trận Đức-Đan Mạch diễn ra cả giờ đồng hồ, do số cổ động viên đổ về đây quá đông.

Ước tính có khoảng 70.000 người đến theo dõi trận đấu. Hai ga tàu điện ngầm tiếp cận với khu Fan Zone này cũng đóng cửa để đảm bảo an toàn. Mặc dù vậy, rất nhiều cổ động viên của đội tuyển Đức vẫn đứng ngoài hàng rào Fan Zone để theo dõi trận đấu trên màn hình từ rất xa.

Hai bàn thắng của đội tuyển Đức do công của Kai Havertz vào phút thứ 53 và Jamal Musiala phút thứ 68 đã thực sự khiến không khí Fan Zone bùng nổ.

Kết thúc trận đấu, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường. Tiếng còi xe vốn là điều hiếm gặp ở nước Đức, nhưng trên đường phố Berlin, tất cả các xe đều bấm còi mừng chiến thắng của đội nhà.

Các nhóm cổ động viên diễu hành trên đường, hào hứng hô vang "Deutschland," có nghĩa là "nước Đức."

Nước Đức đã có thêm một đêm đáng nhớ trong Vòng Chung kết EURO 2024.

Chiến thắng này cũng phần nào giải tỏa được tâm lý cho Đội tuyển Đức, sau nhiều màn thi đấu đáng thất vọng ở hai kỳ World Cup và kỳ EURO trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bé gái tím tái, nguy kịch sau khoảng 1 giờ ăn ghẹ và canh cải bó xôi nấu với nước giếng. (Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Bác sĩ cảnh báo vì sao nên cẩn trọng khi sử dụng nước giếng để nấu ăn

Người dân nên cẩn thận khi sử dụng nước giếng để nấu ăn bởi trong nước giếng có nhiều nitrate (NO3-) - chất ôxy hóa gây biến đổi hồng cầu hemoglobin F2+ thành F3+ không có khả năng gắn ôxy để đưa đến mô cơ thể sử dụng, dẫn đến thiếu ôxy gây chuyển hóa yếm khí làm tăng lactate máu, toan chuyển hóa.