ExxonMobil bị cáo buộc bưng bít dự đoán về tình trạng ấm lên toàn cầu

Các nhà khoa học của ExxonMobil đã dự báo chính xác về sự ấm lên toàn cầu, tuy nhiên tập đoàn đã tìm cách phủ nhận các dự báo này.
ExxonMobil bị cáo buộc bưng bít dự đoán về tình trạng ấm lên toàn cầu ảnh 1Nhà máy lọc dầu của Tập đoàn dầu khí Mỹ ExxonMobil tại Fawley, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo một nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Science số ra ngày 12/1, các nhà khoa học thuộc tập đoàn dầu khí ExxonMobil (Mỹ) từ những năm 70 của thế kỷ 20 đã đưa ra dự đoán chính xác về tình trạng ấm lên toàn cầu sẽ xảy ra do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch, trái ngược với những tuyên bố công khai của tập đoàn về vấn đề này.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhà khoa học của ExxonMobil đã dự báo chính xác về sự ấm lên toàn cầu trong 63-83% dự báo về khí hậu của họ.

Ví dụ, họ dự báo thế giới sẽ ấm lên với mức tăng nhiệt khoảng 0,20 độ C/thập niên. Dự báo này phù hợp với các nghiên cứu độc lập của chính phủ và giới khoa học trong những năm 1970 cho đến đầu những năm 2000.

Các nghiên cứu của ExxonMobil cũng dẫn đến ước tính chính xác lượng phát thải CO2 trước khi thế giới sẽ ấm lên hơn 2 độ C.

Với ước tính này, một số cổ phần dầu khí của tập đoàn có nguy cơ trở thành tài sản "bị mắc kẹt." Tuy nhiên, ExxonMobil không công bố những rủi ro này cho các nhà đầu tư của công ty hoặc công chúng biết.

[IEA: Thế giới tiêu thụ mức kỷ lục hơn 8 tỷ tấn than trong năm 2022]

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Science, mặc dù ExxonMobil nắm rõ vấn đề này tương tự các nhà khoa học của chính phủ và các viện nghiên cứu, song tập đoàn này đã tìm cách phủ nhận các dự báo, theo đó nhấn mạnh quá mức những yếu tố không chắc chắn, coi nhẹ các mô hình khí hậu, phớt lờ tình trạng ấm lên toàn cầu rõ ràng do con người gây ra, cũng như bưng bít khả năng các tài sản liên quan nhiên liệu hóa thạch bị mắc kẹt nếu phải áp dụng quy định hạn chế carbon.

Trong khi đó, ExxonMobil nhiều lần lập luận rằng hiểu biết của tập đoàn về biến đổi khí hậu tiến bộ dần theo những năm nghiên cứu và những người chỉ trích đang hiểu sai các nghiên cứu trước đây của tập đoàn.

Cũng theo nghiên cứu trên, hàng chục thành phố và bang trên khắp nước Mỹ đang kiện các công ty dầu khí lừa dối công chúng vì các công ty này từ lâu đã biết rõ nguyên nhân và những hậu quả của biến đổi khí hậu.

Quốc hội Mỹ và Nghị viện châu Âu đã tổ chức các phiên điều trần về vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.