F2 thành F0, Long An phong tỏa Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước

Hiện huyện Cần Đước đã phong tỏa toàn bộ bệnh viện, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm vì xác định có trường hợp dương tính SARS-CoV-2 từng đến bệnh viện.
F2 thành F0, Long An phong tỏa Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước ảnh 1Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước từ 22 giờ ngày 29/5. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Sáng 30/5, Sở Y tế Long An cho biết các ngành chức năng đang thực hiện phong tỏa, khử khuẩn tại nhà 15 hộ dân với 35 nhân khẩu tại khu phố 7, thị trấn Cần Đước vì khu vực này có ca dương tính SARS-CoV-2 sinh sống.

Người dương tính với SARS-CoV-2 (nữ, 22 tuổi) ngụ thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước (Long An), là F2 của một bệnh nhân COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh (F1 của bệnh nhân trên có kết quả âm tính nhưng F2 lại có kết quả dương tính), sau khi xét nghiệm khẳng định PCR vào đêm 29/5.

Đây là trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng thứ ba tại Long An.

Người này đã từng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước vào khoảng 9 giờ ngày 26/5.

Hiện huyện Cần Đước đã phong tỏa toàn bộ bệnh viện, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm.

[Long An: Tìm người tới các địa điểm nơi ca mắc COVID-19 mới đã đi qua]

Các cơ quan chức năng huyện Cần Đước cũng đã truy vết và lấy mẫu xét nghiệm 14 trường hợp F1. Trong đó, 10 người đi cách ly tập trung tại Khu cách ly Lâm viên Thanh niên (huyện Thạnh Hóa), kết quả test nhanh kháng nguyên là âm tính và đang chờ xét nghiệm khẳng định PCR.

Còn 1 trường hợp tuổi cao nên được cách ly và theo dõi chặt chẽ; 1 người ở tỉnh Tiền Giang và 2 người ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành y tế truy vết được 33 trường hợp F2 và yêu cầu cách ly tại nhà.

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp trên, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đề nghị người dân bình tĩnh, đoàn kết thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K (Khẩu trang-Khoảng cách-Không tập trung-Khử khuẩn-Khai báo y tế).

Đồng thời, người dân cần hạn chế ra ngoài khi không thật sự cần thiết, không đến vùng dịch và khai báo y tế khi từ ngoài tỉnh trở về...

Còn tại Bạc Liêu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định tạm dừng một số hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh nhằm kiểm soát chặt người ra vào.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, Sở Giao thông vận tải khẩn trương triển khai thông báo tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh đi và đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và các tỉnh, thành phố có dịch (bao gồm vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, theo hợp đồng, du lịch, xe taxi). Thời gian thực hiện từ 18 giờ ngày 30/5 đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, tỉnh cũng hạn chế tối đa phương tiện cá nhân di chuyển từ Bạc Liêu đi và đến từ các vùng có dịch; trừ trường hợp đặc biệt (lý do công vụ, các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất).

Các trường hợp này phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Đặc biệt, xe vận chuyển hành khách liên tỉnh đi qua tỉnh Bạc Liêu tuyệt đối không được dừng, đỗ để đón, trả khách.

Các xe vận chuyển hành khách liên tỉnh từ các địa phương khác đến tỉnh Bạc Liêu không được dừng, đón trả khách từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và các tỉnh, thành phố có dịch.

Các chốt trạm kiểm soát giao thông lưu ý phương tiện giao thông ngoài tỉnh khi đi vào tỉnh Bạc Liêu phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Người dân đến từ các điểm, vùng có dịch theo công bố của cơ quan y tế phải chấp hành nghiêm việc cách ly y tế theo quy định...

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, ngay sau khi trên địa bàn tỉnh có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở địa bàn xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình), các lực lượng chức năng của tỉnh đã tiến hành truy vết thần tốc, ghi nhận 122 ca F1 đưa đi cách ly tập trung và 1.025 ca F2 cách ly tại nhà theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục