Facebook thử nghiệm đính nhãn "Satire" phân loại tin châm biếm

Mạng xã hội lớn nhất thế giới đang nỗ lực nhằm giảm bớt sự nhầm lẫn giữa tin tức và thông tin kiểu "trò đùa" trên bảng tin của người dùng bằng cách đính nhãn tin "châm biếm."
Facebook thử nghiệm đính nhãn "Satire" phân loại tin châm biếm ảnh 1

Theo các trang tin công nghệ, mạng xã hội Facebook vừa cho thử nghiệm tính năng "tag" (đính kèm) nhãn "satire" (các tin dạng trò đùa, châm biếm) vào phía trước các đường "link" tin tức đăng trên các trang tin châm biếm, hài hước.

Đây được cho là nỗ lực nhằm giúp người dùng phân biệt các tin tức nghiêm túc với các tin tức châm biếm, không có thật của mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Một đại diện của Facebook cho trang tin Mashable biết mạng xã hội này gần đây nhận được khá nhiều phản hồi từ phía người dùng phàn nàn họ cảm thấy bối rối và khó chịu trước các đường "link" tin tức được chia sẻ từ các trang tin châm biếm, hài hước. Không phải ai cũng biết các nguồn tin được chia sẻ "link" là các trang tin châm biếm, hài hước.

Facebook thử nghiệm đính nhãn "Satire" phân loại tin châm biếm ảnh 2

Năm 2012, một tờ báo Trung Quốc đã bị nhạo báng khi đăng tải lại một bài viết trên trang Onion (một trang tin chuyên đăng tin châm biếm, không có thật của Mỹ) rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là "người đàn ông quyến rũ nhất hành tình."

Facebook đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gần đây nhằm vào tính năng quản lý chia sẻ nguồn tin tức.

Do đó, với tính năng mới này của Facebook, khi người dùng nhấp vào một đường "link" bài viết có nguồn gốc từ một trang web châm biếm, và sau đó trở lại phần "News Feed" của họ, họ sẽ thấy phần tin liên quan hiện các tin của trang web vừa vào có đính kèm nhãn "satire."

Hiện chưa rõ Facebook có ý định thêm nút cho người dùng "chủ động" đính nhãn "satire" lên tin không và có bao nhiêu trang web dạng như Onion được mạng xã hội này đưa vào "danh sách đen." Còn hiện tại, với cơ chế hoạt động thử nghiệm như trên thì người dùng vẫn sẽ phải chấp nhận bị "lừa" một lần sau khi nhấp vào đường "link" rồi quay trở lại "New Feed"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Cộng đồng thông minh

Với chủ đề "Thông minh và Sẵn sàng đầu tư - Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam", hội nghị tập trung vào 6 trụ cột cốt lõi của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF), phù hợp với định hướng chuyển đổi số của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 600 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia đô thị, tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư hàng đầu, trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.