Facebook thử nghiệm tính năng tự hủy tin nhắn trên Messenger

Dịch vụ tin nhắn Messenger của Facebook đang được thử nghiệm tính năng tự hủy tin nhắn với một số người dùng ở Pháp.
Facebook thử nghiệm tính năng tự hủy tin nhắn trên Messenger ảnh 1

Dịch vụ tin nhắn Messenger của Facebook đang được thử nghiệm tính năng tự hủy tin nhắn với một số người dùng ở Pháp.

Tính năng này cho phép mọi người gửi tin nhắn có thể tự hủy trong một giờ.

Hiện phía Facebook chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về kế hoạch tung ra tính năng trên cho tất cả người dùng.

Dịch vụ tin nhắn Messenger của Facebook đã đạt 700 triệu người dùng và đang bị cạnh tranh trực tiếp từ Snapchat và một số ứng dụng nhắn tin khác.

Trong khi Messenger bây giờ mới áp dụng thử nghiệm tính năng tự hủy tin nhắn thì các ứng dụng đối thủ đã có tính năng tương tự.

Ví dụ như Line, ứng dụng này hiện có 211 triệu người sử dụng, gần đây đã giới thiệu tính năng "Ẩn các cuộc trò chuyện," hoặc tin nhắn được mã hóa sẽ biến mất trong một khoảng thời gian. Hay như WeChat, ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Trung Quốc với hơn nửa tỷ người dùng, cho phép người dùng tìm lại những đoạn tin nhắn kể từ năm 2014.

Đây không phải là lần đầu tiên Facebook thử nghiệm với tin nhắn tự hủy. Tháng 12/2012, Facebook ra mắt Poke, một dịch vụ tương tự Snapchat, cho phép gửi hình ảnh và video tự hủy.

Tuy nhiên, Facebook Poke đã thất bại trong việc đạt được một sức bật cho mạng xã hội lớn nhất thế giới. Trong khi đó, đối thủ Snapchat đã đạt khoảng 200 triệu người sử dụng hàng tháng và xây dựng một hệ sinh thái với nhiều tính năng phong phú hơn như Live Stories./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.