"Đại tiệc hoa" ấn tượng

Festival hoa Đà Lạt: Một "đại tiệc hoa" ấn tượng

Chỉ diễn ra trong 4 ngày ngắn ngủi nhưng Festival hoa Đà Lạt 2010 đã để lại những ấn tượng đẹp khó quên, cùng những hy vọng mới.
Sau 4 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, ấn tượng, tối 4/1, tạiđường Yersin bên bờ hồ Xuân Hương-Đà Lạt (Lâm Đồng), chương trình kết thúcFestival hoa Đà Lạt 2010 đã diễn ratrong không khí ấm cúng, thân tình.

Theo thông tin ban đầu, trong những ngày diễn ra Festival hoa Đà Lạt 2010, đã cóhơn 43.000 du khách đến tham gia lễ hội.

Festival hoa lần này chỉ diễn ra trong4 ngày ngắn ngủi nhưng đã để lại những ấn tượng đẹp khó quên, cùng những hy vọngcho những mùa hoa tới.

Một "đại tiệc hoa" rực rỡ

Trước khi Festival hoa chính thức khai cuộc thì cả thành phố cao nguyên Đà Lạt đãtràn ngập hoa. Không gian hoa mênh mông đẹp đến sững sờ ấy được sắp đặt đầy tínhnghệ thuật đã mang mang lại cho du khách cảm giác của một đại tiệc hoa vừa sangtrọng nhưng vừa gần gũi.

Dự phiên chợ hoa bên bờ hồ Xuân Hương, Anh Nguyễn Ngọc Vũ - một du khách đến từHà Nội không tiếc lời khen: “Phiên chợ hoa này thật ấn tượng và có ý nghĩa khôngchỉ với những người sản xuất kinh doanh hoa mà còn cả với bao du khách.”

Cùng với chợ hoa, hàng loạt hoạt động mang tính “hội” khác như thi cắm hoa nghệthuật, diễu hành xe đạp đôi đầy hoa, trưng bày triển lãm hoa, đêm hội rượuvang... đã làm cho không gian Đà Lạt tràn đầy hương sắc, thi vị.

Đặc biệt đêm khai mạc Festival hoa ấn tượng, giàu tính nghệ thuật với chươngtrình mở đầu hướng về một nghìn năm Thăng Long-Hà Nội đã tạo được sự lắng đọngđầy tự hào cho những người con đất Việt.

Ngày 4/1, trên suốt tuyến đường Yersin dài gần 1km, mười không gian rượu vangđược trang trí lộng lẫy với sắc hoa và hiệu ứng ánh sáng chật kín du khách. Hàngchục nghìn người đã cùng nâng ly trong sự nồng ấm của tình người, sự thân thiện,thanh lịch của người dân phố núi.

Trong khuôn khổ của chương trình kết thúc Festival hoa Đà Lạt 2010, từ Công viênYersin các đội hình gồm 10 xe vespa, 10 xe volkswagen, 9 xe mang biểu tượng củacác thương hiệu rượu vang được trang hoàng lộng lẫy đã cùng nhau diễu hành trêncác tuyến đường thành phố đã làm cho ngày kết thúc lễ hội càng thêm ấn tượng.

Trong đêm kết thúc, Ban Tổ chức Lễ hội đã công bố 10 kỷ lục Việt Nam liên quanđến hoa của thành phố Đà Lạt.

Các kỷ lục gồm Tháp Rùa bằng hoa lớn nhất; đôi rồng bằng hoa dài nhất; tượngPhật Quán Thế Âm bằng hoa lớn nhất; chiếc cúp bằng hoa lớn nhất; lễ hội xe hoađường phố lớn nhất; lễ hội rau đầu tiên; người Việt Nam đầu tiên nghiên cứuthành công kỹ thuật bảo quản hoa tươi - ông Nguyễn Công Hóa; bức tranh bằng hoatươi lớn nhất; thung lũng hoa đào đầu tiên ở Miền Nam; show room hoa tươi lớnnhất.

Những hy vọng mới


Phát biểu tại lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2010, Chủ tịch nước Nguyễn MinhTriết nhấn mạnh Đà Lạt chiếm được cảm tình của du khách trong và ngoài nước,Festival hoa Đà Lạt 2010 được rất nhiều người quan tâm. Chủ tịch mong các nhàđầu tư hãy đến với Đà Lạt-Lâm Đồng nhiều hơn nữa.

Tham gia Festival hoa năm nay có khoảng 500 cơ sở trồng hoa, hiệp hội hoa, doanhnghiệp sản xuất kinh doanh hoa... trong và ngoài nước. Festival hoa Đà Lạt 2010không chỉ là một lễ hội văn hóa hấp dẫn mà còn là nơi chứa đựng nhiều cơ hộikinh doanh, những chương trình hợp tác lớn.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vọng - Đại học RMIT của Australia, cho biết qua khảo sát nhucầu về hoa, sở thích của các thị trường hoa trên thế giới thì Đà Lạt đang có rấtnhiều điều kiện để phát triển ngành hoa. Hiện nay hoa cắt cành của Đà Lạt đã cómặt và chiếm được lòng tin của khách hàng ở Châu Âu, Nhật Bản và nhiều nướckhác. Vì vậy việc tiếp cận, chiếm lĩnh thị trường hoa thế giới của hoa có xuấtxứ từ Đà Lạt không phài là điều khó hiện nay cũng như những thập niên tới.

Trong dịp Festival hoa này, nhiều Bộ, ngành của Trung ương cũng như không ít đốitác sản xuất, kinh doanh hoa trong và ngoài nước đã tìm thấy được cách thức đểtrồng hoa tốt cũng như việc khẳng định được vị thế của mình.

Dịp Festival hoa cũng là một cơ hội lớn để hương sắc các loài hoa ởvùng đất thơ mộng Đà Lạt-Lâm Đồng bay cao, bay xa hơn đến nhiều quốc gia, từ đó mang lại sức sống mới cho xứ hoa Đà Lạt-Lâm Đồng./.

Phan Văn Đông-Sơn Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục