Phú Thọ trưng bày hơn 500 hiện vật về thời đại Hùng Vương

Trưng bày chuyên đề giới thiệu hơn 500 tài liệu, hiện vật tiêu biểu, được bố trí khoa học, thẩm mỹ, tái hiện sinh động đời sống vật chất và tinh thần của cư dân thời đại Hùng Vương.

Giáo viên và học sinh tham quan trưng bày chuyên đề. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)
Giáo viên và học sinh tham quan trưng bày chuyên đề. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Ngày 14/4, tại Bảo tàng Hùng Vương (phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã diễn ra Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương - Tinh hoa hội tụ.”

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu hơn 500 tài liệu, hiện vật tiêu biểu, được bố trí khoa học, thẩm mỹ, tái hiện sinh động đời sống vật chất và tinh thần của cư dân thời đại Hùng Vương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, cho biết trải qua hàng nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã tích lũy hệ thống di sản văn hóa phong phú, đặc biệt là những giá trị gắn với thời đại Hùng Vương.

Nhiều di tích khảo cổ học trên địa bàn tỉnh đã được phát hiện, khai quật, tiêu biểu là các khu cư trú, khu mộ táng và trung tâm luyện đúc đồng, góp phần khẳng định vùng đất Bạch Hạc là trung tâm của lưu vực sông Hồng, kinh đô của nhà nước Văn Lang thời kỳ đầu.

ttxvn-phu-tho-trung-bay2.jpg
Các hiện vật trong trưng bày chuyên đề. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Bên cạnh đó, hàng nghìn hiện vật bằng đồng như trống đồng, thạp đồng, rìu đồng... cùng hệ thống di tích thờ cúng các vua Hùng và tướng lĩnh là minh chứng sinh động cho lịch sử và nghệ thuật thời kỳ này.

Các giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu như tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát Xoan Phú Thọ cũng được ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo bà Trần Thị Minh Lợi, thông qua trưng bày chuyên đề, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Trưng bày cũng gửi gắm thông điệp về việc tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc, bảo tồn và lan tỏa tinh hoa văn hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trưng bày mở cửa đón công chúng tới hết ngày 4/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hổ Quyền là một đấu trường lộ thiên hình vành khăn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Khám phá kiến trúc độc đáo Hổ Quyền tại Huế

Hổ Quyền được xây dựng từ năm Minh Mạng thứ 11, có kiến trúc rất độc đáo với hình vành khăn, tạo bởi hai vòng tường thành hình tròn đồng tâm, được xây bằng gạch vồ, đá thanh và vôi vữa chất lượng cao.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình Ngày hội Văn hóa thanh niên dân tộc mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Vĩnh Long: Rộn ràng, đầm ấm Tết Chôl Chnăm Thmây

Ngày hội Văn hóa thanh niên dân tộc mừng Chôl Chnăm Thmây 2026 không chỉ là hoạt động chào đón năm mới mà còn là dịp phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.