Fiji phản đối chính sách người tị nạn của Australia

Ngoại trưởng Fiji cảnh báo chính sách người tị nạn của Australia có thể làm thay đổi kết cấu xã hội của các đảo ở Thái Bình Dương.
Ngày 29/7, Fiji đã phát động chiến dịch phản đối chính sách người tị nạn của Australia, cũng như thỏa thuận của nước này với Papua New Guinea nhằm ngăn chặn làn sóng người tị nạn đổ tới "Xứ sở Chuột túi."

Ngoại trưởng Fiji Ratu Inoke Kubuabola đã phát động chiến dịch lớn này với lời cảnh báo chính sách người tị nạn của Australia có thể làm thay đổi kết cấu xã hội của các đảo ở Thái Bình Dương.

Theo Ngoại trưởng Kubuabola, Australia đã dùng sức mạnh kinh tế để thuyết phục Papua New Guinea chấp nhận hàng nghìn người không phải cư dân các đảo ở Thái Bình Dương đổ tới quốc đảo này.

Ông Kubuabola nhấn mạnh thỏa thuận đưa người tị nạn tới Papua New Guinea để thanh lọc mà không có sự tham vấn các nước chỉ nhằm giải quyết vấn đề nội tại của Australia, đồng thời đe dọa sự ổn định cân bằng kinh tế và xã hội cũng như lợi ích các nước tại Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Kubuabola cho rằng thỏa thuận giữa Australia và Papua New Guinea về vấn đề người tị nạn chỉ là giải pháp chính trị tạm thời, chưa tính đến những hậu quả lâu dài đối với khu vực.

Theo thỏa thuận vừa ký giữa Australia và Papua New Guinea, kể từ nay, mọi thuyền nhân đến Australia sẽ không có cơ hội được định cư ở nước này, thay vào đó họ sẽ bị chuyển đến trung tâm đánh giá quy chế người tị nạn trên đảo Manus của Papua New Guinea.

Theo các hiệp ước quốc tế, mỗi năm Chính phủ Australia cấp thị thực tị nạn cho khoảng 13.000 người. Số người đến Australia xin tị nạn đã gia tăng không ngừng trong năm nay và dự kiến sẽ vượt qua con số kỷ lục là 14.415 người của năm 2011-2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục