Gần 1.000 tác phẩm dự thi giải báo chí Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam

Gần 1.000 tác phẩm dự thi giải báo chí Vì sự nghiệp giáo dục

Số bài dự thi Giải báo toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm nay tăng 40% so với năm 2018. Từ 1.000 bài dự thi, ban giám khảo đã chọn ra 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.
(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)
(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Sau 6 tháng phát động, từ ngày 26/3 đến 30/9, ban tổ chức cuộc thi Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2019 đã nhận được gần 1.000 tác phẩm dự thi, tăng 40% so với con số 700 bài dự thi của năm 2018.

Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Chia sẻ tại buổi họp báo chiều nay, ngày 14/11, ban tổ chức cuộc thi cho biết, các bài dự thi được chia làm bốn loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Giải có sự tham gia của đông đảo cơ quan báo chí từ Trung ương đến các địa phương ở khắp các vùng miền trên cả nước.

[VietnamPlus đoạt giải báo chí "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam"]

Theo đánh giá của các giám khảo, giải năm nay ghi nhận sự tiến bộ vượt trội về chất lượng nội dung và hình thức thể hiện, sự phong phú, nét mới của đề tài các tác phẩm. Nếu như năm 2018, các tác phẩm dự thi thường chỉ viết về cuộc sống và nghị lực vượt khó vươn lên của các giáo viên vùng khó khăn, về đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục phổ thông mới thì Giải năm nay các nhà báo dự thi đã đi sâu phân tích, mổ xẻ những vấn đề nóng của ngành.

Từ gần 1.000 bài tham dự giải, hội đồng chấm đã chọn 71 tác phẩm vào chung khảo và quyết định trao giải cho 44 tác phẩm xuất sắc nhất của bốn loại hình báo chí. Cơ cấu giải thưởng cho mỗi loại hình bao gồm một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và 5 giải khuyến khích.

Lễ trao Giải báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam sẽ được tổ chức vào sáng ngày 16/11, tại Hà Nội.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.