Gần 40 người thiệt mạng do tai nạn ở Ấn Độ và Pháp

Hai vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng xảy ra tại Ấn Độ và Pháp vào ngày 25/12 đã khiến tổng cộng 36 người thiệt mạng.
Hãng tin PTI của Ấn Độ cho biết, 34 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạnnghiêm trọng ở miền Bắc nước này ngày 25/12.

Tai nạn xảy ra gần thị trấn Badaun thuộc bang Uttar Pradesh, giữa một chiếc xebuýt với một chiếc xe tải nhỏ chở những người vừa đi dự một đám tang về. Ngoàisố người thiệt mạng, bao gồm cả tài xế xe buýt, còn có 30 người bị thương.

Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), Ấn Độ là một trong những nước có tỉ lệ tử vongdo tai nạn giao thông đường bộ cao nhất thế giới, nguyên nhân do tài xế lái ẩu,đường xấu, người tham gia giao thông đông và phương tiện giao thông ít được bảotrì.

Trong khi đó, tại Pháp, hai người đã thiệt mạng trong một vụ đâm nhau giữa mộttàu hỏa với một chiếc ôtô tại tỉnh Eure ở miền Bắc nước này đêm 25/12.

Chiếc tàu hỏa với 570 hành khách xuất phát từ thủ đô Paris tới thành phố Cane ởTây Bắc nước Pháp đã đâm phải một chiếc ôtô chạy ngang qua. Chiếc xe bị kéo đithêm 1,5km và 2 người trên ôtô tử vong tại chỗ.

Theo thống kê, trên toàn nước Pháp có 14.000 điểm giao nhau giữa đường sắt vàđường bộ. Trong năm ngoái đã có 36 người thiệt mạng trong 128 vụ tai nạn giữatàu hỏa và ôtô ở nước này và lỗi phần nhiều thuộc về các lái xe ôtô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.