Gần 91% lượng vải xuất khẩu của Việt Nam là sang Trung Quốc

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong niên vụ năm 2018, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 92.000 tấn vải trong đó có tới 83.500 tấn là sang Trung Quốc.
Gần 91% lượng vải xuất khẩu của Việt Nam là sang Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong niên vụ năm 2018, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 92.000 tấn vải (bao gồm vải tươi và vải sấy khô).

Đại diện ngành hải quan cho biết, lượng vải trên trị giá đạt hơn 40,8 triệu USD. Những kết quả trên tăng tới 172% về lượng và tăng 126% về trị giá so với niên vụ năm 2017.

[Vải thiều Bắc Giang xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia trong năm 2018]

Vải tươi chiếm phần lớn trong lượng hàng xuất khẩu với 75.000 tấn (chiếm 81,5% về mặt lượng), còn lại là vải sấy khô với hơn 17.000 tấn.

Trong niên vụ năm 2018, quả vải của Việt Nam đã có mặt tại 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, nhiều hơn so với niên vụ 2017 (năm ngoái là 19 quốc gia, vùng lãnh thổ).

Đáng chú ý, lượng xuất khẩu vải sang Trung Quốc đạt hơn 83.500 tấn với trị giá là hơn 33,9 triệu USD. Những con số trên tăng mạnh 151% về lượng và tăng 91% về trị giá so với năm ngoái.

Vải xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đã chiếm tới 90,7% tổng lượng xuất khẩu vải của cả nước trong niên vụ này.

Một số thị trường khác có thể kể tới: Australia, Canada, Lào, Anh, Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản,…

Gần 91% lượng vải xuất khẩu của Việt Nam là sang Trung Quốc ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục