Gần sáng 22/11 Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có nơi mưa to và dông

Chiều tối và đêm 21/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Gần sáng 22/11 Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có nơi mưa to và dông ảnh 1Người dân với trang phục áo ấm đi trên cầu Long Biên (Hà Nội). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 21/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; từ gần sáng và ngày 22/11, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 21 và ngày 22/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 21-24 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 25-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, đêm có mưa, phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C; cao nhất 21-24 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 22/11 nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C; ở Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

[Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, vùng núi có nơi 13 độ C]

Về diễn biến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hồi 13 giờ ngày 21/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 9.

Dự báo, đến 13 giờ ngày 22/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Vị trí tâm bão ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển Đông Nam Biển Đông có mưa, từ sáng sớm 22/11, có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,0 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.

Đến 13 giờ ngày 23/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 24/11, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/h), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục