Trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Argentina tố cáo việc bắt giữ tàubuồm Libertad - một biểu tượng của Hải quân Argentina - là một đòn đánh quỷquyệt của các quỹ kền kền (quỹ chuyên mua trái phiếu với giá rẻ mạt so với giátrị mặt tại các nền kinh tế sắp bị vỡ nợ nhằm trục lợi) chống lại Nhà nướcArgentina.
NML Capital Ltd có trụ sở tại quần đảo Cayman, một thuộc địa của Anh. Công tynày đề nghị bắt giữ tàu với mục đích thanh toán được trái phiếu nợ do Chính phủArgentina phát hành sau khi đã thắng kiện tại các tòa án ở New York (Mỹ).
Theo Bộ Ngoại giao Argentina, NML không chấp nhận tham gia kế hoạch tái cơ cấunợ của Chính phủ Argentina trong khi 93% những người mua trái phiếu đã tham gia.Trong khi dự phiên họp lần thứ 67 Đại hội đồng Liên hợp quốc mới đây, nhóm nàyđã phân phát tài liệu chống Tổng thống Argentina Cristina Fernández.
Một quan chức hải quân Argentina cho biết tàu Libertad không được nhổ neo mộtkhi Tòa án Tối cao Ghana không cho phép.
Bộ Ngoại giao Argentina đã liên hệ với Chính phủ Ghana để chỉ rõ hành động bắtgiữ tàu là một vụ lừa gạt và vi phạm Công ước Vienna về miễn trừ ngoại giao.
Bộ cũng cho biết nước này sẽ không nhượng bộ trước ý định tống tiền do các quỹkền kền tiến hành và sẽ tiếp tục tố cáo chúng tại G20, Liên hợp quốc và các tổchức đa phương khác.
Tàu Libertad được sử dụng để huấn luyện sỹ quan hải quân. Cho đến nay tàu đãthực hiện 43 chuyến huấn luyện, thăm khoảng 60 nước và thả neo tại hơn 400 cảngở nước ngoài.
Tàu bị bắt giữ khi đang đưa học viên đi thực tế tại Nam Mỹ, châu Âu và châu Phi.Trên tàu có 330 người, trong đó có 110 học viên của Argentina và của một số nướcNam Mỹ khác.
Tàu rời cảng Buenos Aires hôm 2/6 và dự kiến kết thúc chuyến vượt đại dương nàyvào ngày 8/12./.