Giá dầu châu Á “thoát đáy”, song đà phục hồi vẫn còn mong manh

Giá dầu châu Á tăng trở lại sau khi giảm mạnh, nhưng các yếu tố bất ổn về thuế quan và nguồn cung vẫn đang ảnh hưởng đến thị trường.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở La Hay, Hà Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở La Hay, Hà Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu châu Á tăng trong phiên ngày 6/3 sau khi đợt bán tháo mạnh đẩy thị trường xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, những bất ổn về thuế quan và triển vọng nguồn cung gia tăng đã làm hạn chế đà tăng của dầu.

Khoảng 14 giờ 16 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 50 xu (0,72%) lên 69,80 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 48 xu (0,72%) lên 66,79 USD/thùng.

Giá dầu Brent đã giảm 6,5% trong bốn phiên trước đó, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021 trong phiên 5/3, trong khi giá dầu WTI giảm 5,8% trong cùng kỳ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023.

Chiến lược gia thị trường Yeap Jun Rong tại nền tảng giao dịch IG, cho biết, việc giá dầu giảm mạnh xuống dưới mức quan trọng 70 USD/thùng có thể tạo ra một khoảng nghỉ nhẹ trong phiên hôm nay, do các yếu tố kỹ thuật cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán.

Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn còn mong manh, khi động lực cung-cầu không thuận lợi là một yếu tố chính đè nặng lên tâm lý lạc quan của thị trường.

Giá dầu đã giảm sau khi Mỹ áp dụng thuế quan đối với hàng hóa của Canada và Mexico, bao gồm cả nhập khẩu năng lượng, cùng thời điểm các nhà sản xuất lớn quyết định tăng hạn ngạch sản lượng lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Đà giảm đã dịu bớt khi Mỹ cho biết nước này sẽ miễn thuế 25% cho các nhà sản xuất ôtô, làm tăng thêm hy vọng rằng tác động của tranh chấp thương mại có thể được giảm thiểu.

Ngoài ra, một nguồn tin quen thuộc cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể loại bỏ thuế quan 10% đối với nhập khẩu năng lượng của Canada, chẳng hạn như dầu thô và xăng, và tuân thủ các hiệp định thương mại hiện có.

Tâm lý thị trường vẫn giảm do tác động kép của thuế quan và quyết định của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, về việc tăng sản lượng.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) ngày 5/3, lượng dầu trong các kho dự trữ của Mỹ, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, đã tăng nhiều hơn dự kiến vào tuần trước trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu bước vào giai đoạn bảo trì theo mùa, trong khi lượng xăng và sản phẩm chưng cất dự trữ giảm do xuất khẩu tăng.

EIA cho biết, lượng dầu thô dự trữ tăng 3,6 triệu thùng lên 433,8 triệu thùng trong tuần, vượt dự báo tăng 341.000 thùng mà các nhà phân tích của Reuters đưa ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thị trường điện thoại thông minh chạm đáy 13 năm

Counterpoint Research công bố, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trong quý 2 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, tình trạng khan hiếm chip nhớ là nguyên nhân chính làm thị trường tiếp tục suy yếu.

Thu hoạch càphê ở vùng trồng tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thị trường nông sản: Giá càphê tiếp tục tăng

Thị trường lúa gạo trong nước ghi nhận một số mặt hàng tăng giá nhẹ, còn giá gạo xuất khẩu của các nước sản xuất lớn diễn biến trái chiều trước tác động của chính sách, thời tiết, nhu cầu thị trường.

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ tăng mạnh do chính sách giá sàn

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 348-352 USD/tấn.

Máy bay 737 MAX của Boeing thực hiện chuyến bay kiểm tra tại Seattle, Washington (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Boeing mở rộng dây chuyền sản xuất 737 MAX

Khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp Boeing từng bước nâng sản lượng mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng trong bối cảnh nhu cầu từ các hãng hàng không vẫn ở mức cao.