Nhấn mạnh tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho rằng, quan điểmcủa bộ là phải giải quyết dứt điểm vấn đề của Vedan. Hiện nay cả xã hội đangquan tâm nhất đó là việc giải quyết bồi thường cho người dân bị thiệt hại doVedan gây ra.
Bộ trưởng nói, "đánh rắn không thể đánh gãy từng khúc mà phải giải quyết thấuđáo, nếu các biện pháp khắc phục về môi trường của Vedan đã hoàn thành mà vấn đềbồi thường cho người dân chưa được giải quyết, thì câu chuyện của Vedan vẫn chưathể kết thúc".
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho rằng vấn đề giải quyết thiệt hại cho nông dân doVedan gây ô nhiễm môi trường gây ra có 3 cách là thỏa thuận, đưa ra trọng tàikinh tế và ra tòa. Quan điểm của ông Nguyên cho rằng, nên giải quyết vấn đề trêntheo hình thức thỏa thuận vì sẽ có lợi cho cả phía nông dân và công ty Vedan.
Ông Yang, Tổng Giám đốc Công ty Vedan cho biết, hiện doanh nghiệp đang phốihợp với Viện Tài nguyên môi trường nước, các đơn vị khoa học và 3 địa phương đểtiếp tục xác minh những con số cụ thể, để cùng nhau đi đến một kết luận cuốicùng về mức độ và phạm vi thiệt hại mà Vedan gây ra, sau đó sẽ tiến hành cácbước bồi thường hay hỗ trợ cho người dân.
Tại cuộc thị sát, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cũng đánh giá thiện chí khắc phụchậu quả về môi trường do công ty này gây ra.
Vedan đã thực hiện tốt quyết định131 mà bộ này đã ban hành, nghiêm túc thực hiện ngưng xả thải, ngưng sản xuất vàxây dựng các công trình xử lý nước thải mới, trong đó, việc Vedan vẫnđảm bảo việc làm và thu nhập cho 2.500 lao động bằng cách bố trí sản xuất và tổchức đào tạo lại, thực hiện việc thu mua các sản phẩm nông nghiệp cho nông dântheo hợp đồng kinh tế đã được ký kết là vấn đề đáng hoan nghênh.
Báo cáo của Công ty Vedan cũng cho biết, đến thời điểm hiện nay, doanh nghiệpnày đã thực hiện nộp trên 127 tỷ đồng tiền truy thu phí bảo vệ môi trường vàtrên 267 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính.
Doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp khắc phục vi phạm theo quyết định xửphạt vi phạm hành chính và kết luận kiểm tra về môi trường của Tổng cục Môitrường đúng tiến độ quy định, với tổng kinh phí đầu tư đến thời điểm hiện nay làtrên 33 triệu USD.
Công ty Vedan đã tháo bỏ toàn bộ các tuyến ống ngầm dài trên 2.200m, 4 máybơm và 3 họng xả chất thải ngầm cắm sâu 10m xuống sông Thị Vải; dừng việc xảnước thải vào hệ thống 21 hồ sinh học và bơm nước thải từ 21 hồ sinh học này vàohệ thống xử lý theo quy định.
Công ty Vedan cũng đã hoàn thiện việc cải tạo nâng cấp 3 hệ thống xử lý nướcthải sản xuất hiện có (4.000m3/ngày); xây dựng bổ sung hai hệ thống xử lý nướcthải sản xuất mới (5.000m3/ngày) và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt300m3/ngày; hoàn thành việc thực tách riêng tuyến thoát nước thải công nghiệpvới nước giải nhiệt; lắp đặt 3 hệ thống quan trắc nước thải tự động đảm bảo nướcthải sau xử lý đạt tiêu chuẩn quy định.
Đối với 4 nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Bình Phước, Gia Lai, Hà Tĩnh và BìnhThuận hiện công ty đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thảibiogas, do đó nguồn thải của những nhà máy này đã được đảm bảo./.