Giáo chủ Iran tuyên bố chỉ thương lượng vấn đề hạt nhân với Mỹ

Thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Khamenei tuyên bố rằng Tehran sẽ không thương lượng với Washington bất cứ vấn đề nào khác sau khi Iran và Nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận hạt nhân.
Giáo chủ Iran tuyên bố chỉ thương lượng vấn đề hạt nhân với Mỹ ảnh 1Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, trên trang web chính thức ngày 9/9, thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Khamenei tuyên bố rằng Tehran sẽ không thương lượng với Washington bất cứ vấn đề nào khác sau khi Iran và Nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đạt được thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt hồi tháng 7 vừa qua.

Ông Khamenei cho biết Iran đã thương lượng với Mỹ về vấn đề hạt nhân để phục vụ một số lý do cụ thể và Tehran sẽ không đàm phán với Washington về bất cứ vấn đề nào khác.

Thủ lĩnh tinh thần Iran tuyên bố: “Người Mỹ không che dấu hận thù với Iran. Các cuộc thương lượng là công cụ để Mỹ gây ảnh hưởng tới Iran và áp đặt ý chí của họ.”

Tuyên bố trên của thủ lĩnh Khamenei trái ngược với phát biểu hôm 8/9 của Tổng thống Iran Hassan Rouhani rằng Tehran sẵn sàng đối thoại với Washington về việc giải quyết cuộc nội chiến ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục