Giáo hoàng Francis kêu gọi mở hành lang nhân đạo ở Gaza

Giáo hoàng Francis nhấn mạnh rất nhiều người bị ảnh hưởng, do đó cần tôn trọng luật nhân đạo, đặc biệt là ở khu vực Dải Gaza.
Giáo hoàng Francis kêu gọi mở hành lang nhân đạo ở Gaza ảnh 1Người dân bị mất nhà cửa sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ở Khan Younis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/10, Giáo hoàng Francis kêu gọi thiết lập các hành lang nhân đạo cho dân thường ở Dải Gaza bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa Hamas và Israel, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi Hamas thả các con tin.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, phát biểu trong buổi lễ hằng tuần tại Vatican, Giáo hoàng Francis cho biết vẫn đang theo dõi diễn biến ở Israel và Dải Gaza.

Ông nhấn mạnh rất nhiều người bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ em và người già, do đó cần tôn trọng luật nhân đạo, đặc biệt là ở Gaza - nơi cần bảo đảm khẩn cấp hành lang nhân đạo và giải cứu tất cả người dân.

[LHQ kêu gọi Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza]

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza sẽ được mở cửa trở lại nhằm tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo tại khu vực do phong trào Hamas kiểm soát này.

Quan chức ngoại giao Mỹ đưa ra thông báo trên sau cuộc hội kiến Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cùng ngày.

Theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ cùng Liên hợp quốc, Ai Cập, Israel và các bên khác đang thúc đẩy thiết lập một cơ chế hỗ trợ nhân đạo cho những người cần thiết, song không đưa ra thời gian cụ thể mở cửa trở lại cửa khẩu Rafah.

Ông cho biết thêm nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ David Satterfield, vừa được bổ nhiệm làm đặc phái viên phụ trách các vấn đề nhân đạo ở Trung Đông, sẽ đến Ai Cập trong ngày 16/10 để thảo luận chi tiết vấn đề trên.

Trong khi đó, hãng tin NBC News dẫn nguồn một quan chức Chính quyền Palestine cho biết cửa khẩu Rafah được mở cửa trở lại vào 9 giờ sáng 16/10 (giờ địa phương).

Hãng tin ABC News cũng dẫn một nguồn tin an ninh cho biết cửa khẩu Rafah sẽ được mở cửa trong vài giờ nhưng không nêu thêm chi tiết.

Cửa khẩu Rafah - lối đi duy nhất ra vào Dải Gaza không do Israel kiểm soát - đã bị đóng cửa kể từ ngày 10/10.

Hàng trăm tấn hàng viện trợ nhân đạo đang mắc kẹt tại bán đảo Sinai ở Ai Cập trong lúc chờ thỏa thuận cho phép vận chuyển hàng an toàn đến Dải Gaza và sơ tán một số người mang hộ chiếu nước ngoài qua cửa khẩu Rafah.

Israel cũng đã cắt các nguồn cung cấp nước, điện và thực phẩm cho khu vực Dải Gaza và mới nối lại nguồn cung cấp nước cho khu vực này vào ngày 15/10.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cũng đã kêu gọi Ai Cập mở cửa khẩu Rafah để dân thường có thể rời khỏi Dải Gaza.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ trưởng Crosetto nhấn mạnh: “Điều quan trọng là cửa khẩu Rafah được mở để cho phép người Palestine rời Gaza.”

Ông cũng kêu gọi Ai Cập "thể hiện vai trò đi đầu của mình trong thế giới Arab," đồng thời kêu gọi Israel hành động "chỉ chống lại Hamas."

Trước đó, ông Crosetto tuyên bố rằng Italy phải chuẩn bị ứng phó với những hậu quả kinh tế và an ninh do cuộc xung đột Hamas-Israel gây ra.

Ông cũng cho biết đang xem xét hủy bỏ lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang Italy vào ngày 4/11 tới do rủi ro an ninh ngày càng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq: Hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu

Theo quy định, 25% trong số 329 ghế quốc hội là nữ giới và 9 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Sunni, Thủ tướng thuộc phái Shiite và Tổng thống là người Kurd.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bầu cử quốc hội Iraq: "Phép thử" độ cân bằng

Kết quả bầu cử Iraq không chỉ là vấn đề nội bộ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và vị trí chiến lược ở trung tâm Trung Đông, Iraq đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Iraq: Hơn 1,3 triệu cử tri tham gia bầu cử sớm

Theo Ủy ban Bầu cử tối cao độc lập (IHEC), hơn 1,3 triệu thành viên lực lượng an ninh và khoảng 26.000 người phải di dời đủ tư cách đi bầu cử sớm tại 809 điểm bỏ phiếu trên cả nước.