Gìn giữ phong tục lễ chùa đầu năm tại Australia

Phong tục đi lễ chùa đầu năm của một số cộng đồng người châu Á ở Australia vẫn rất đậm nét.
Gìn giữ phong tục lễ chùa đầu năm tại Australia ảnh 1Ném lá cầu may. (Ảnh: Võ Giang/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phong tục đi lễ chùa đầu năm của một số cộng đồng người châu Á ở Australia vẫn rất đậm nét.

Trong ba ngày Tết âm lịch, một số đền, chùa lớn ở Australia đông nghịt khách thập phương.

Người châu Á, trong đó có người Việt Nam và cả người nước ngoài nô nức đi lễ, cầu mong một năm mới an lành.

Tuy mùng Một Tết năm nay không rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, song các đền, chùa lớn tại Australia vẫn chật ních người đi cúng lễ.

Gìn giữ phong tục lễ chùa đầu năm tại Australia ảnh 2 Người dân đi lễ chùa. (Ảnh: Võ Giang/Vietnam+)

Nơi nào cũng vậy, khu đỗ xe ôtô chạy dài cách chùa hàng vài km, từng dòng người phải đi bộ một quãng đường khá xa để vào chùa, nhưng họ vẫn cảm thấy may mắn là đã tìm được chỗ đỗ xe.

Các chùa đều có một số hoạt động vui chơi, tín ngưỡng để thu hút du khách, như múa lân, múa rồng, ném lá cầu may, hay biểu diễn văn nghệ, bán đồ lưu niệm.

Nhiều đền chùa còn có dịch vụ viết sớ cầu an, giải hạn, cơm chay để phục vụ du khách, không khác gì ở Việt Nam. Chính vì vậy, một số sinh viên Việt Nam cảm thấy truyền thống văn hóa của Việt Nam vẫn đang hiện hữu tại Australia.

Trong đêm Giao thừa và ngày mùng Một Tết, nhiều chùa tổ chức múa lân và bắn pháo hoa. Ngày mùng Một, các chùa đều mở cửa muộn để khách thập phương được thoải mái cúng lễ.

Lực lượng an ninh được tăng cường tối đa trong các đền, chùa vào dịp này, vừa để bảo vệ cơ sở hạ tầng, vừa hướng dẫn du khách khi cần thiết.

Gìn giữ phong tục lễ chùa đầu năm tại Australia ảnh 3Người dân đi lễ chùa. (Ảnh: Võ Giang/Vietnam+)
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục