Giới tài chính, thể thao cam kết tham gia chiến dịch trung hòa carbon

Anh, nước chủ nhà của Hội nghị COP 26, đang kêu gọi các doanh nghiệp tài chính đề ra kế hoạch chi tiết về việc thực hiện mục tiêu đưa lượng khí phát thải ròng về mức 0.
Giới tài chính, thể thao cam kết tham gia chiến dịch trung hòa carbon ảnh 1Các doanh nghiệp tài chính hàng đầu Vương quốc Anh đã cam kết tham gia kế hoạch trung hòa khí carbon. (Ảnh: PA)

Ngày 4/11, Chính phủ Anh cho biết 60 công ty trong nhóm 100 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán London (FTSE 100) đã ký thỏa thuận tham gia chiến dịch toàn cầu “Race to Zero” của Liên hợp quốc, hướng tới không phát thải ròng vào năm 2050.

Theo Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp của Anh, 60 công ty này có tổng vốn hóa lên tới hơn 1.200 tỷ bảng Anh, tổng doanh thu hàng năm 700 tỷ bảng Anh.

Bên cạnh đó, bộ này cũng cho biết hơn 2.500 công ty của Anh đã tham gia sáng kiến của Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu.

Anh, quốc gia chủ nhà của Hội nghị COP 26 đã đặt mục tiêu trở thành nước trung hòa carbon vào năm 2050. Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson cũng đang kêu gọi các doanh nghiệp tài chính đề ra kế hoạch chi tiết về việc thực hiện mục tiêu đưa lượng khí phát thải ròng về mức 0.  

Cùng ngày, một số cơ quan tổ chức thể thao lớn nhất thế giới, trong đó có Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã cam kết giảm lượng khí thải carbon của mình cũng như đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2040.

[Gần 90 nước tham gia nỗ lực giảm lượng phát thải khí methane]

Theo Bà Patricia Espinosa, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, sau 4 năm Liên hợp quốc đưa ra Khung hành động vì khí hậu đối với lĩnh vực thể thao, đã có hơn 280 tổ chức cam kết thực hiện gắn thể thao với các mục tiêu của Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

Tại COP 26, đại diện các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể thao tham dự hội nghị đã đặt mục tiêu giảm 50% lượng khí thải vào năm 2030 và tiến tới đưa mức phát thải ròng về mức 0 vào năm 2040.

Để đạt mục tiêu này, đại diện các tổ chức thể thao tham dự COP 26 đều nhất trí trình kế hoạch hành động cụ thể cũng như thực hiện các báo cáo hàng năm về tiến độ thực hiện trong kế hoạch của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục