Google ra mắt tính năng bản đồ theo dõi tác động biến đổi khí hậu

Ngày 30/11, Google giới thiệu tính năng "Street View" trên Google Maps nhằm cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan về thực trạng biến đổi khí hậu ở nhiều khu vực trên thế giới.
Google ra mắt tính năng bản đồ theo dõi tác động biến đổi khí hậu ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Trong tinh thần hưởng ứng Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) đang diễn ra tại Paris của Pháp, ngày 30/11, Google đã giới thiệu rộng rãi tính năng "Street View" trên Google Maps nhằm cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan về thực trạng biến đổi khí hậu tại nhiều khu vực xa xôi trên thế giới.

Với "Street View," ứng dụng bản đồ phổ biến của Google từ việc chỉ đơn giản hiển thị khung cảnh bên ngoài nơi làm việc hay nhà ở giờ đã phát triển lên mức cho phép người ngồi tại nhà có thể tham gia vào một chuyến hành trình ảo tới khám phá các ngọn núi, các khu rừng nhiệt đới hay xuống đáy đại dương.

Một số tính năng khác còn cho phép người dùng chứng kiến cuộc vật lộn sinh tồn của nhiều sinh vật trước tình trạng biến đổi khí hậu, như gấu trắng Bắc Cực tại Canada không thể kiếm ăn vì thời tiết ấm khiến biển không đóng băng.

Theo người quản lý chương trình Google Earth Karin Tuxen-Bettman, biến đổi khí hậu đang tác động rõ rệt tới hệ động thực vật và con người trên khắp hành tinh, từ gấu trắng Bắc Cực tại Canada, các cộng đồng trong rừng Amazon, tới các cây sồi xanh lam ở miền Trung California của Mỹ.

"Street View" giúp mọi người có cơ hội chứng kiến tận mắt những thay đổi đang diễn ra tại một số những hệ sinh trên thế giới, cũng như biết được những gì các tổ chức đang làm để giữ cho Trái Đất khỏe mạnh.

Sáng kiến này nhằm đưa vấn đề biến đổi khí hậu đến gần hơn với người dân và khuyến khích cộng đồng chung tay hành động. Các hình ảnh trên "Street View" cho phép người xem theo dõi những thay đổi qua thời gian của môi trường tự nhiên dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Tuxen-Bettman cho biết tính năng này còn được sử dụng để đo lường dữ liệu khí hậu, phục vụ cho hoạt động chuyên môn của giới khoa học, hoạch định chính sách, doanh nghiệp và cả công dân để thúc đẩy những quyết định sáng suốt hơn trong vấn đề nóng này.

Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, Google Earth đã làm việc với Quỹ Bảo vệ môi trường để xây dựng một bản đồ theo dõi rò rỉ methane từ khí đốt tự nhiên bên dưới nhiều thành phố của Mỹ bằng cách đưa vào áp dụng mô hình xe ôtô Street View chuyên biệt. Các xe này sẽ đo lường các chất gây ô nhiễm, chẳng hạn như carbon dioxide (CO2) - thủ phạm chính gây ra biến đổi khí hậu.

Theo bà Tuxen-Bettman, Google đang hướng tới xây dựng các xe Street View này trở thành các công cụ di động theo dõi môi trường và sẽ được áp dụng thử nghiệm ban đầu tại California./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Cộng đồng thông minh

Với chủ đề "Thông minh và Sẵn sàng đầu tư - Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam", hội nghị tập trung vào 6 trụ cột cốt lõi của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF), phù hợp với định hướng chuyển đổi số của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 600 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia đô thị, tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư hàng đầu, trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.