Grammy Latinh 2019: Lễ hội của những ngôi sao nhạc Latinh

Ricky Martin - một trong những ca sỹ Latinh thành công nhất mọi thời đại - sẽ đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình bên cạnh hai minh tinh màn bạc nổi tiếng là Roselyn Sanchez và Paz Vegas.
Grammy Latinh 2019: Lễ hội của những ngôi sao nhạc Latinh ảnh 1(Nguồn: latingrammy.com)

Người hâm mộ dòng nhạc Latinh đang đổ dồn mọi sự chú ý cho lễ trao giải thưởng âm nhạc Grammy Latinh lần thứ 20 sẽ diễn ra vào tối 14/11 tại sân khấu MGM Grand Garden Arena ở thành phố Las Vegas thuộc bang Nevada của Mỹ.

Học viện Ghi âm Latinh đã quyết định mời tới sự kiện năm nay một loạt tên tuổi đình đám thế giới thuộc dòng nhạc này, trong đó có sự trở lại của ngôi sao vang bóng một thời Ricky Martin.

Theo thông báo của Ban tổ chức, Ricky Martin - một trong những ca sỹ Latinh thành công nhất mọi thời đại - sẽ đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình bên cạnh hai minh tinh màn bạc nổi tiếng là Roselyn Sanchez và Paz Vegas.

Lễ trao giải Grammy Latinh 2019 hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc "thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn," những cuộc hội ngộ đặc biệt và vinh danh sự cống hiến của các tượng đài âm nhạc.

[Despacito thắng đậm tại lễ trao giải Grammy Latinh 2017]

Tất cả các tác phẩm được sản xuất tại bất cứ đâu trên thế giới bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Bồ Đào Nha đều có thể dự tranh giải thưởng này.

Sau khi vượt qua vòng kiểm duyệt của Hội đồng giám khảo, tác phẩm sẽ lọt vào danh sách đề cử và người chiến thắng sẽ được vinh danh trong đêm trao giải. Alessia Cara, Bad Bunny, Paula Arenas, Draco Rosa, Ximena Sariñana và Sebastián Yatra là những cái tên sáng giá cho giải thưởng năm nay khi sự thành công về âm nhạc thời gian qua của những nghệ sỹ này là điều không thể phủ nhận.

Alejandro Sanz là cái tên dẫn đầu các hạng mục năm nay khi sở hữu 8 đề cử, trong đó có giải "Ca khúc của năm" với bài hát "Mi Persona Favorita," song ca cùng nữ ca sỹ nổi tiếng Camila Cabello.

Alejandro Sanz cũng sẽ cùng Vicente và Alex Fernandez biểu diễn trên sân khấu đêm trao giải Grammy Latinh 2019. Đây sẽ là lần đầu tiên cả ba thế hệ của gia đình Fernandez biểu diễn tại chương trình Grammy Latin.

Nữ ca sỹ, nhạc sỹ người Tây Ban Nha Rosalia được đánh giá cao với đề cử tại Grammy Latinh 2019, khi góp mặt trong hạng mục "Album của năm" với "El Mal Querer" - một trong những album Latinh để lại ấn tượng mạnh cho công chúng thế giới.

Nữ ca sỹ sẽ cạnh tranh với một loạt những tên tuổi “đáng gờm” trong hạng mục này bao gồm Paula Arenas (Visceral), Ruben Blades (Paraiso Road Gang), Andres Calamaro (Cargar La Suerte), Fonseca (Agustin), Fonsi (Vida), Sanz (#Eldisco), Ximena Sariñana (Donde Bailarán Las Ninas?), Tony Succar (Mas De Mi) và Yatra (Fantasia).

Trong khuôn khổ lễ trao giải Grammy Latinh 2019, Tổ chức Văn hóa Grammy Latinh sẽ tổ chức bán các hiện vật và ấn phẩm liên quan dòng nhạc này, nhằm nâng cao nhận thức quốc tế, tôn vinh những đóng góp quan trọng của âm nhạc Latinh và gây quỹ học bổng, tài trợ các chương trình giáo dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục