Hà Giang ký khung hợp tác chiến lược với WB giai đoạn 2020-2025

WB sẽ hỗ trợ Hà Giang phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững; phát triển hạ tầng giao thông trọng yếu; hỗ trợ triển khai các chương trình cấp nước sinh hoạt cho đồng bào vùng cao núi đá Đồng Văn.
Ngài Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hà Giang khảo sát Công trình Hồ chứa nước đa mục tiêu tại thôn Há Súa, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Ngài Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hà Giang khảo sát Công trình Hồ chứa nước đa mục tiêu tại thôn Há Súa, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Chiều 25/5, tại thành phố Hà Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã ký kết khung hợp tác chiến lược với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, giai đoạn 2020-2025.

Tham dự lễ ký kết có ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao; các tập đoàn VinGroup, FLC, TH…

Về phía tỉnh Hà Giang có ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khóa XIV tỉnh Hà Giang; ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2011-2020, tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận và triển khai 9 chương trình, dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng vốn ODA là trên 1.990 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 5 dự án đang thực hiện.

Nguồn vốn từ WB dành cho tỉnh Hà Giang mang lại hiệu quả thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo của tỉnh trong những năm gần đây.

Trong khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2020-2025, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện các hoạt động cụ thể như hỗ trợ Hà Giang phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững; phát triển hạ tầng giao thông trọng yếu của tỉnh; hỗ trợ triển khai các chương trình cấp nước sinh hoạt cho đồng bào vùng cao núi đá Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn; hỗ trợ phát triển lĩnh vực y tế; huy động các nguồn lực giúp Hà Giang từng bước phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là điểm sáng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Ousmane Dione khẳng định, qua chuyến công tác thực tế tại Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) cho thấy những công trình, hạng mục được Ngân hàng Thế giới đầu tư, hỗ trợ đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng đang phát huy hiệu quả to lớn đối với cộng đồng nơi đây.

Ông Ousmane Dione mong rằng với sự hợp tác giữa 2 bên trong thời gian tiếp theo sẽ là góp thêm động lực để Hà Giang tiếp tục phát triển bền vững.

[Những điểm đến không thể bỏ lỡ khi đi du lịch Hà Giang]

Để triển khai hiệu quả chương trình hợp tác, theo ông Ousmane Dione, tỉnh Hà Giang cần xác định rõ, cụ thể những khoảng trống trong cơ sở hạ tầng thiết yếu, giao thông, nước sạch, vệ sinh môi trường, năng lượng, khởi nghiệp và kinh doanh…, từ đó kịp thời đưa ra những giải pháp thiết thực nhất trong quá trình triển khai.

Hà Giang ký khung hợp tác chiến lược với WB giai đoạn 2020-2025 ảnh 1Ngài Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hà Giang khảo sát dự án công trình bơm nước sinh hoạt không dùng điện thuộc dự án Kawatech tại huyện Đồng Văn. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Ông Ousmane Dione cho rằng là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang còn gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực thấp; tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao chiếm 22,53%; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Hà Giang lại có nhiều danh lam thắng cảnh kỳ vĩ, tiềm năng phát triển kinh tế vườn rừng, sản phẩm nông nghiệp đặc thù, nguồn gene dược liệu đa dạng, quý hiếm...

Chính vì vậy, Giám đốc Ngân hàng Thế giới mong muốn tỉnh Hà Giang cần sự thống nhất cao, sự đồng thuận và nỗ lực của nhân dân các dân tộc, sự ủng hộ của Trung ương, các đối tác, nhà tài trợ nước ngoài để thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thành công 3 đột phá: xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển du lịch, nông nghiệp; tạo sinh kế, cải thiện đời sống nhân dân.

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khẳng định sẽ luôn “kề vai sát cánh” cùng với tỉnh Hà Giang trên bước đường phát triển.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Ngân hàng Thế giới trong thời gian qua đã có những đóng góp tích cực và quan trọng với việc hỗ trợ Hà Giang trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đặc biệt, nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã góp phần quan trọng vào việc ổn định và cải thiện kinh tế vĩ mô, tạo ra hiệu ứng tích cực cho việc phát triển kinh tế-xã hội của Hà Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, với những tiềm năng, lợi thế nhưng Hà Giang vẫn còn nhiều hạn chế trong việc phát triển kinh tế-xã hội, và những tiếm năng đó được ví như “Công chúa ngủ trong rừng.”

Việc ký kết khung hợp tác chiến lược sẽ mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, nâng mối quan hệ lên tầm chiến lược trong giai đoạn 2020-2025. Hà Giang cam kết sẽ thực hiện tốt những nội dung đã được ký kết, thực hiện hiệu quả các mô hình hợp tác phát triển.

Trước đó, ông Ousmane Dione cùng đoàn công tác đã đi khảo sát tại 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc.

Đoàn đã kiểm tra thực tế các công trình hồ treo tại huyện Mèo Vạc; công trình bơm nước sinh hoạt không dùng điện thuộc dự án Kawatech tại huyện Đồng Văn; thăm các mô hình phát triển du lịch và chiêm ngưỡng phong cảnh kỳ vĩ của Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn…

Qua đó giúp ông Ousmane Dione nắm bắt thêm nhiều thông tin và các đề xuất của Hà Giang để làm cơ sở cho chương trình ký kết khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2020-2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục