Hà Nội: Chi tiết phương án sắp xếp, tên gọi các phường của quận Long Biên

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại thành phố Hà Nội, quận Long Biên từ 13 phường còn 4, gồm Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi.

Một góc quận Long Biên. (Nguồn: TTXVN)
Một góc quận Long Biên. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản thông báo về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thành phố Hà Nội với tổng diện tích gần 3.360km2, 30 đơn vị hành chính cấp huyện và dân số khoảng hơn 8,5 triệu người, giảm từ 526 phường, xã xuống còn 126.

Cụ thể, 12 quận trung tâm của thành phố Hà Nội có 153 phường, diện tích chiếm hơn 9% toàn thành phố, dân số chiếm 42%.

Quận Long Biên từ 13 phường còn 4, gồm Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi.

Sau đây là phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của quận Long Biên

Thành lập 4 đơn vị hành chính cơ sở:

1. Đơn vị hành chính cơ sở Long Biên

- Diện tích tự nhiên: 19,15km2

- Quy mô dân số: 77.335 người

- Địa giới hành chính:

+ Phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phúc Đồng, Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối (Long Biên).

+ Một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Bồ Đề; xã Bát Tràng (Gia Lâm); một phần diện tích tự nhiên Gia Thụy (Long Biên).

- Ranh giới đơn vị hành chính:

+ Phía Đông tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Gia Lâm, Bát Tràng (ranh giới đi theo đường CT37).

+ Phía Tây tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Bồ Đề, Hồng Hà (ranh giới đi theo sông Hồng-đường giao thông quy hoạch).

+ Phía Nam tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Lĩnh Nam (ranh giới đi theo sông Hồng).

+ Phía Bắc tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Việt Hưng, Phúc Lợi (ranh giới đi theo đường Quốc lộ 5).

- Dự kiến trụ sở của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội: tại trụ sở Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Long Biên và Thạch Bàn hiện nay.

sap-xep-don-vi-hanh-chinh.jpg
Lấy ý kiến nhân dân tại Tổ dân phố số 11, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

2. Đơn vị hành chính cơ sở Bồ Đề

- Diện tích tự nhiên: 12,57km2

- Quy mô dân số: 66.445 người

- Địa giới hành chính:

+ Toàn bộ diện tích và dân số của phường Ngọc Lâm (Long Biên)

+ Phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ngọc Thụy, Gia Thụy, Bồ Đề (Long Biên)

+ Một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Thanh, Long Biên (Long Biên).

- Ranh giới đơn vị hành chính:

+ Phía Đông tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Việt Hưng, Long Biên (ranh giới đi theo đường Quốc lộ 5-đường giao thông quy hoạch).

+ Phía Tây tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Hồng Hà (ranh giới đi theo sông Hồng).

+ Phía Nam tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Long Biên (ranh giới đi theo đường giao thông quy hoạch).

+ Phía Bắc tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Đông Anh (đi theo ranh giới cấp huyện hiện nay).

- Dự kiến trụ sở của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội: tại trụ sở Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Lâm và Gia Thụy hiện nay.

quan-long-bien-1.jpg
Nhân dân tổ dân phố số 11, phường Thượng Thanh, quận Long Biên cho ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính và tên gọi của phường mới. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

3. Đơn vị hành chính cơ sở Việt Hưng

- Diện tích tự nhiên: 12,86km2

- Quy mô dân số: 67.978 người

- Địa giới hành chính:

+ Phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Thanh, Đức Giang, Giang Biên, Việt Hưng (Long Biên)

+ Một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Gia Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi (Long Biên).

- Ranh giới đơn vị hành chính:

+ Phía Đông tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Phù Đổng, Phúc Lợi (ranh giới đi theo sông Đuống-đường giao thông quy hoạch).

+ Phía Tây tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Bồ Đề (ranh giới đi theo đường Quốc lộ 5).

+ Phía Nam tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Long Biên, Phúc Lợi (ranh giới đi theo đường Đê Vàng-phố Đào Văn Tập-phố Đào Đình Luyện-đường Quốc lộ 5).

+ Phía Bắc tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Đông Anh, Phù Đổng (đi theo ranh giới cấp huyện hiện nay),

- Dự kiến trụ sở của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội: tại trụ sở Quận ủy-Ủy ban Nhân dân quận Long Biên hiện nay.

4. Đơn vị hành chính cơ sở Phúc Lợi

- Diện tích tự nhiên: 10,30km2

- Quy mô dân số: 58.886 người

- Địa giới hành chính:

+ Phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phúc Lợi, Phúc Đồng (Long Biên)

+ Một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Việt Hưng, Giang Biên, Thạch Bàn (Long Biên) và xã Cổ Bi (Gia Lâm).

- Ranh giới đơn vị hành chính:

+ Phía Đông tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Phù Đổng, Thuận An (đi theo ranh giới cấp huyện và đường giao thông hiện nay).

+ Phía Tây tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Việt Hưng, Long Biên (ranh giới đi theo phố Đào Đình Luyện-đường Nguyễn Văn Linh)

+ Phía Nam tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Gia Lâm, Long Biên (ranh giới đi theo đường Quốc lộ 5-đường CT37).

+ Phía Bắc tiếp giáp đơn vị hành chính cơ sở Việt Hưng, Phù Đồng (ranh giới đi theo đường giao thông quy hoạch-sông Đuống).

- Dự kiến trụ sở của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội: tại trụ sở Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi và Phúc Đồng hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 15/3, hơn 6 triệu cử tri của Thủ đô Hà Nội hoà cùng hơn 78,9 triệu cử tri trên cả nước tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tinh thần, trách nhiệm cao của cử tri Thủ đô

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 99,46%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao.

Người dân biên giới Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Lai Châu có trên 99,93% cử tri tham gia bầu cử

Theo báo cáo từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu, đến 19 giờ ngày 15/3, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng bào các dân tộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang - nơi có cột mốc chủ quyền tại Cột cờ Lũng Cú, rộn ràng tham gia bỏ phiếu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tỷ lệ cử tri Tuyên Quang tham gia bầu cử đạt 99,96%

Đến 19 giờ ngày 15/3, việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã kết thúc theo đúng thời gian quy định.

Di tích 40 Lãn Ông (Hội quán Phúc Kiến) là điểm bỏ phiếu của các tổ dân phố Hàng Bồ số 3, số 5, số 6. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thành công của cuộc bầu cử và "Quốc hội hành động"

Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân, có thể được đánh giá theo những yếu tố có thể nhìn thấy ngay: sự chuẩn bị chu đáo, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, uy trình pháp luật được chấp hành tốt.

Người dân và cán bộ, chiến sỹ thực hiện bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 1, đặc khu Trường Sa. (Ảnh: TTXVN phát)

Khánh Hòa hoàn thành sớm công tác bầu cử

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử và sự chủ động của cử tri.

Hà Tĩnh gần 99% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân

Hà Tĩnh gần 99% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân

Cùng với cử tri cả nước, gần 1 triệu cử tri tại Hà Tĩnh đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.