Hà Nội có mưa rào về đêm, Bắc và Trung Bộ không khí vẫn oi bức

Do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây nên Bắc và Trung Bộ ngày nắng nóng với nền nhiệt trên 37 độ C, về đêm nền nhiệt ở các vùng này vẫn cao, trời oi bức.
Hà Nội có mưa rào về đêm, Bắc và Trung Bộ không khí vẫn oi bức ảnh 1Chăm sóc cây trong công viên những ngày nắng nóng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, 2 ngày cuối tuần (15-16/8), do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây nên nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng với nền nhiệt cao trên 37 độ C, về đêm nền nhiệt ở các vùng này vẫn cao, trời oi bức.

Trong ngày 16/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C; có nơi trên 37 độ C như Tĩnh Gia của Thanh Hóa; Con Cuông và Đô Lương thuộc Nghệ An…

Đến tối và đêm, nhiệt ở mức 25-28 độ C, một số nơi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiệt cao 29 độ C.

Ở những vùng khác, phía Tây Bắc Bộ cũng như khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm 16/8 có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp hơn 24-27 độ C.

Tây Nguyên vẫn là vùng mát nhất cả nước, ngày có nắng nhưng chiều tối và đêm 16/8 cũng có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ không quá 24 độ C, trời mát.

Ở một số thành phố lớn, Hà Nội đêm có lúc có mưa rào, gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ 27 độ C.

Những thành phố biển miền Trung như Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang đêm không mưa, nhiệt độ 25-26 độ C, nhưng nhờ có gió biển thổi vào nên không khí đỡ oi nóng.

Thành phố Hồ Chí Minh có một đêm không mưa, nhiệt độ 25 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục