Hà Nội dự kiến cho học sinh lớp 1-6 tại 12 quận đến trường từ 21/2

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ trình Uỷ ban Nhân dân thành phố cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21/2.
Hà Nội dự kiến cho học sinh lớp 1-6 tại 12 quận đến trường từ 21/2 ảnh 1Sau hơn 10 tháng phải học trực tuyến vì dịch bệnh, được đến trường là khao khát của hầu hết học sinh Thủ đô. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Sau khi học sinh lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện, thị xã đi học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ đánh giá sơ bộ đồng thời căn cứ tình hình dịch bệnh để xây dựng lộ trình cho học sinh các khối lớp còn lại đi học trực tiếp. Nếu các điều kiện bảo đảm an toàn, Sở dự kiến sẽ trình Uỷ ban Nhân dân thành phố cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21/2.

Đây là thông tin được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết tại cuộc họp trực tuyến chiều nay, ngày 7/2, nhằm rà soát công tác tổ chức cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố trở lại trường học từ ngày mai, 8/2.

[Phối hợp phòng, chống dịch để học sinh trở lại trường học tập an toàn]

Trước đó, ngày 5/2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 18 huyện và thị xã của Thủ đô đi học trực tiếp từ ngày 10/2. Các trường phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế. Trường chỉ tổ chức dạy học một buổi/ngày, không tổ chức ăn bán trú, học sinh tự mang bình nước uống riêng.

Như vậy, dự kiến, học sinh các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông của Thủ đô có thể được trở lại trường học trực tiếp ngay từ tháng Hai, sau hơn 10 tháng phải tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến vì dịch COVID-19. Học sinh bậc mầm non vẫn nghỉ học tại nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục