Hà Nội FC đặt mục tiêu ‘thâu tóm’ toàn bộ danh hiệu ở mùa giải 2021

Đội bóng Thủ đô muốn giành “cú ăn ba” với các chức vô địch tại ba đấu trường gồm V-League, cúp Quốc gia và AFC Cup ở mùa giải 2021 sắp khởi tranh.
Hà Nội FC công bố mẫu áo thi đấu ở mùa giải 2021. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Hà Nội FC công bố mẫu áo thi đấu ở mùa giải 2021. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Sáng 7/1, câu lạc bộ Hà Nội vừa tổ chức Lễ xuất quân mùa giải mới 2021. Chia sẻ tại sự kiện, lãnh đạo đội bóng này khẳng định tham vọng “thâu tóm” tất cả danh hiệu ở mùa giải sắp khởi tranh. 

Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho biết nhà đương kim vô địch V-League 2019 chưa bao giờ cảm thấy “no nê” danh hiệu. 

Lãnh đạo đội bóng Thủ đô khẳng định: “Thay mặt ban lãnh đạo, ở mùa giải nào cũng vậy, chúng tôi khát khao giành tất cả danh hiệu. Đội bóng sẽ cố gắng tiến sâu ở AFC Cup, hướng tới kỷ lục đội đầu tiên đạt 3 chiếc cúp Quốc gia liên tiếp mà chưa đội bóng nào có được trong lịch sử. Cùng đó, đội vẫn luôn quyết tâm giành chức vô địch V-League.” 

Tại Lễ xuất quân trước mùa giải mới, Hà Nội FC công bố hàng loạt nhà tài trợ mới cùng nhiều bản hợp đồng cầu thủ chất lượng. Sau mùa giải 2020 chưa trọn vẹn vì để tuột mất chức vô địch V-League, đội bóng này đang chuẩn bị tốt nhất cho tham vọng lớn. 

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang cho biết thất bại ở V-League mùa giải trước là bài học cho Hà Nội FC để hướng tới mục tiêu cao nhất. “Trong bóng đá, chúng ta không thể nói trước kết quả. Năm vừa qua, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, có lúc chỉ còn 15 cầu thủ tập luyện và phải đôn nhiều cầu thủ trẻ lên thi đấu. Thể thức thi đấu cũng thay đổi vì đại dịch COVID-19. Mùa giải vừa qua cho chúng tôi có bài học, kinh nghiệm. Toàn đội đang tự tin chuẩn bị mùa giải 2021 tốt hơn trước.” 

Hà Nội FC đặt mục tiêu ‘thâu tóm’ toàn bộ danh hiệu ở mùa giải 2021 ảnh 1 Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang giao nhiệm vụ vô địch V-League, cúp Quốc gia và tiến sâu ở AFC Cup cho ban huấn luyện, cầu thủ đội bóng. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Đồng hành cùng ban lãnh đạo đội bóng, huấn luyện viên trưởng Hà Nội FC, ông Chu Đình Nghiêm cũng khẳng định: “Hà Nội FC giàu thành tích nhưng chúng tôi luôn cố gắng không ngừng nghỉ, không cảm thấy ‘no nê.’ Đội bóng luôn có tôn chỉ phải giành thành tích cao nhất. Chúng tôi đoàn kết, mạnh mẽ hơn để hướng tới mùa giải 2021.” 

Đội trưởng Văn Quyết nói: “Tôi đặt mục tiêu thi đấu và giành danh hiệu cùng đội bóng ở mọi mặt trận. Chúng tôi cố gắng nhất ở đấu trường khu vực là AFC Cup. Tôi mong muốn gia tăng số bàn thắng ở giải này.”

Hà Nội FC vừa công bố ba tân binh gồm tiền đạo Geovane, Bruno và tiền vệ Quốc Long. Đây đều là những sự bổ sung cầu thủ chất lượng của họ để hướng tới mùa giải mới. 

Trước mắt, đội bóng này sẽ có trận đấu quan trọng ở Siêu cúp Quốc gia 2020 với Viettel ngày 9/1. Ở năm lần đối đầu gần nhất, họ chưa từng thua đối thủ cùng thành phố với tới 3 chiến thắng. Tuy nhiên, việc để Viettel giành mất chức vô địch V-League 2020 khiến Hà Nội FC đang khát khao “đòi lại món nợ.” 

Sau đó, đội bóng Thủ đô sẽ bắt đầu V-League 2021 ngày 15/1 với đối thủ Nam Định trên sân khách Thiên Trường./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục