Hà Nội không còn xã, phường ở cấp độ 3 trong phòng, chống COVID-19

Theo thông báo số 106 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tính đến 9 giờ ngày 11/2, trên địa bàn Hà Nội không còn xã, phường, thị trấn nào dịch ở cấp độ 3 và cấp độ 4.
Hà Nội không còn xã, phường ở cấp độ 3 trong phòng, chống COVID-19 ảnh 1Hà Nội triển khai tiêm vaccine phòng, chống COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông báo số 106/TB-UBND của thành phố Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 (cập nhật đến 9 giờ ngày 11/2), toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn của Hà Nội có 536 xã, phường cấp độ 1; 43 đơn vị cấp độ 2.

[Hà Nội còn 9 xã, phường ở cấp độ 3 trong phòng, chống dịch COVID-19]

Đáng chú ý, toàn thành phố đến thời điểm trên không còn xã, phường, thị trấn nào dịch ở cấp độ 3 và cấp độ 4.

Trong khi đó, thống kê của Sở Y tế Hà Nội, cho thấy từ 18h ngày 10/2 đến 18h ngày 11/2, Hà Nội ghi nhận 2.908 ca mắc COVID-19, trong đó có 610 ca cộng đồng. Ca mắc mới tại 483 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (112); Đông Anh (106); Chương Mỹ (101); Đống Đa (95); Hoài Đức (94).

Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 156.152 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 165.817 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục